TNO

Ngành công nghiệp tình dục Thái Lan trước nguy cơ bị đóng cửa

18/07/2016 11:37 GMT+7

(Tin Nóng) Tin buồn cho các du khách luôn tìm kiếm thú vui nhục dục ở Thái Lan, Bộ trưởng Du lịch Kobkarn Wattanavrangkul thẳng thừng tuyên bố sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngành kinh doanh tình dục tại nước này.

(Tin Nóng) Tin buồn cho các du khách luôn tìm kiếm thú vui nhục dục ở Thái Lan, Bộ trưởng Du lịch Kobkarn Wattanavrangkul thẳng thừng tuyên bố sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngành kinh doanh tình dục tại nước này.

Trước một quán bar ở khu đèn đỏ tại Bangkok, Thái Lan ngày 12.7.2016 - Ảnh: Reuters

Reuters ngày 16.7 dẫn lời Bộ trưởng Kobkarn nhấn mạnh bà muốn “gột rửa” toàn bộ ngành du lịch Thái Lan. “Chúng tôi muốn ngành kinh doanh tình dục phải cuốn xéo”, nữ bộ trưởng tuyên bố, và thêm rằng trọng tâm phát triển du lịch phải xoáy vào chất lượng, thu hút du khách bằng nền văn hóa tươi đẹp của nước này.

Được biết, thành phố biển Pattaya, một trong những điểm nóng ăn chơi của ngành kinh doanh tình dục Thái Lan, đã trở thành mục tiêu của chương trình thí điểm trước khi áp dụng trên toàn quốc.

Mục đích của chương trình là nhằm cải thiện hình ảnh “nhầy nhụa” của Pattaya và biến nơi này thành trung tâm cho các môn thể thao dưới nước.

Tuy nhiên, có vẻ như hàng triệu du khách thích những trò ăn chơi liên quan đến tình dục sẽ không đồng ý với quan điểm trên.

Dù mại dâm là nghề bất hợp pháp ở Thái Lan và đã bị đóng cửa suốt 70 năm, quốc gia Đông Nam Á này vẫn khét tiếng với ngành kinh doanh tình dục quy mô lớn.

Ngành du lịch đã mang lại khoảng 10% cho GDP của nước này, và có hơn 123.000 “nhân viên”, theo báo cáo của Avert. Thế nhưng theo Havocscope, con số này phải trên 250.000 người hoặc cao hơn nữa.

Thu nhập tối thiểu ở Thái Lan là 300 baht/ngày (khoảng 8,59 USD), trong khi gái bán hoa đứng đường có thể kiếm được khoảng 1.200 baht (34 USD), và đến 85 USD cho các cô gái nhảy nhót trong hộp đêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.