Ngành Điều dưỡng tại ĐH Đông Á: Hơn 80% sinh viên được tiếp nhận làm việc ngay khi tốt nghiệp

19/08/2015 07:00 GMT+7

Tại Ngày hội việc làm 2015, ngoài những cơ hội việc làm trực tiếp đến từ 43 doanh nghiệp (DN) tham gia tuyển dụng, 8 ký kết quan trọng giữa ĐH Đông Á và các bệnh viện lớn trong khu vực, các DN Nhật Bản đã mang lại cơ hội thực hành nghề nghiệp và làm việc tại Nhật Bản cho gần 300 SV Điều dưỡng.

Tại Ngày hội việc làm 2015, ngoài những cơ hội việc làm trực tiếp đến từ 43 doanh nghiệp (DN) tham gia tuyển dụng, 8 ký kết quan trọng giữa ĐH Đông Á và các bệnh viện lớn trong khu vực, các DN Nhật Bản đã mang lại cơ hội thực hành nghề nghiệp và làm việc tại Nhật Bản cho gần 300 SV Điều dưỡng.

Các bệnh viện ký kết tiếp nhận SV Điều dưỡng về làm việc và thực hành nghề nghiệp ngay tại Ngày hội việc làm 2015Các bệnh viện ký kết tiếp nhận SV Điều dưỡng về làm việc và thực hành nghề nghiệp ngay tại
Ngày hội việc làm 2015
* Thưa PGS-TS Trần Thị Minh Diễm, Trưởng khoa Điều dưỡng (ĐD) ĐH Đông Á, con số trên 80% SV ra trường có việc làm ngay của ngành ĐD ĐH Đông Á trong những năm qua là rất ấn tượng, bà có thể chia sẻ về những thế mạnh trong CTĐT dẫn tới đầu ra tốt như vậy?
- Việc cải tiến CTĐT gắn với thực tiễn, nghề nghiệp luôn là trăn trở và cũng là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Với CTĐT ngành ĐD của trường ĐH Đông Á, sau khi khảo sát 95 ý kiến của các GĐ, phó GĐ, các ĐD trưởng của các bệnh viện (BV) tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM và bệnh nhân tại các BV, CTĐT được thiết kế vừa đáp ứng quy định của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp vừa đáp ứng yêu cầu thực tế của những nhà quản lý, kỹ thuật tại các BV và mong đợi của bệnh nhân.
Với mục tiêu xuyên suốt như trên, những năm qua, nhà trường đào tạo gắn liền với các BV, xem BV là trường. Bởi vậy, tay nghề của SV là rất vững. Không chỉ thế, năm nay nhà trường còn hợp tác với các BV phối hợp kiểm tra, đánh giá đào tạo thực hành tại BV ở cuối khóa học để cấp chứng chỉ nghề nghiệp cho SV ra trường theo quy định mới của Bộ Y tế.
Cơ sở mới của ĐH Đông Á sắp khánh thànhCơ sở mới của ĐH Đông Á sắp khánh thành
Bên cạnh đó, SV cũng được giáo dục về y đức, đào tạo về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và tiếng Anh chuyên ngành để phục vụ bệnh nhân đến từ nhiều quốc gia và cũng để nâng cao năng lực hội nhập trong tương lai, qua đó gia tăng cơ hội việc làm cho SV không chỉ trong nước mà còn cả các nước trong khu vực và thế giới như Nhật, Đức…
Không riêng ngành ĐD, mà tất cả các ngành học ở nhà trường đều xây dựng CTĐT theo hướng gắn với thực tiễn. SV ở các ngành đều được đi học việc ở hai học kỳ trong năm thứ 2 và năm thứ 3, sang năm thứ 4 SV vẫn có 1 học kỳ học làm và làm luận văn tốt nghiệp.
* Cơ hội trúng tuyển và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho thí sinh năm 2015 như thế nào, thưa bà?
- Năm 2015, đề án tuyển sinh của ĐH Đông Á được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh theo 2 phương thức: vừa XT theo học bạ lớp 12 với bậc ĐH có điểm TBC >=6.0, bậc CĐ >=5.5; vừa XT theo kết quả thi THPT quốc gia với bậc ĐH có điểm tổ hợp môn thi theo quy định Bộ GD&ĐT và điểm ưu tiên >=15điểm; bậc CĐ>=12điểm. Với tiêu chí này, đối với thí sinh học ngành ĐD là không khó, những năm trước điểm đầu vào 23 điểm là thuộc về SV ngành ĐD.
Bên cạnh đó, ĐH Đông Á duy trì mức học phí không cao và ổn định, dù nhà trường đang đầu tư cơ sở vật chất lớn. Học phí ngành ĐD là 6,3 triệu đồng/học kỳ. Học phí các ngành học khác là 5,2 triệu đồng/học kỳ đối với khối ngành Kinh tế, 5,5 triệu đồng/học kỳ đối với các ngành Kỹ thuật ở bậc ĐH và 4,5-4,8 triệu đồng/học kỳ các ngành học thuộc bậc CĐ; ngành Kiến trúc 6 triệu/học kỳ... Ngoài ra, nếu SV đạt trình độ tiếng Anh đầu vào sẽ được miễn giảm học phí các tín chỉ tiếng Anh.
Hiểu thấu sự vất vả của các bậc phụ huynh cho con em theo học, nhà trường vừa nhận trách nhiệm đào tạo để SV học làm, phát triển tương lai, vừa chia sẻ cùng phụ huynh chi phí nhập học ban đầu bằng việc ưu tiên trao mỗi thí sinh 1 học bổng trị giá 1 triệu đồng.
* Xin cảm ơn PGS-TS.
Tất cả SV ngành điều dưỡng từ năm hai trở đi của ĐH Đông Á đều được đến thực tập tại BV 1 buổi/ngày để thực hành thuần thục tất cả các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa, chăm sóc sức khỏe (CSSK) cộng đồng, CSSK người cao tuổi và CSSK truyền nhiễm ở hệ thống các BV lớn như: BV Đa khoa Đà Nẵng, BV Phụ sản-Nhi, BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng, BV Quân y C17,…
Năm 2014, 100% cử nhân điều dưỡng của trường ĐH Đông Á đã được tiếp nhận làm việc tại các bệnh viện. Năm 2015, 218 cử nhân điều dưỡng được tiếp nhận và 21 cử nhân điều dưỡng đủ tiêu chuẩn được làm việc tại Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.