Ngành gỗ bứt phá trong quý đầu năm

Chí Nhân
Chí Nhân
04/04/2019 19:25 GMT+7

Trong quý đầu năm 2019, nhiều nông sản xuất khẩu gặp khó khăn thì ngành gỗ đang bứt phá , nhưng về tổng quan toàn ngành vẫn đang xuất siêu 1,55 tỉ USD.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 1/2019, tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành lên 8,8 tỉ USD, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2018. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của nhóm ngành này cũng đạt tới 7,25 tỉ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Đáng chú ý, trong thời gian qua là sự tăng trưởng ấn tượng của ngành gỗ với giá trị xuất khẩu đạt 2,3 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất chiếm 79% tổng giá trị xuất khẩu. Mỹ cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với tốc độ lên tới 34%, kế đến là Đài Loan gần 26%. Các mặt hàng trong cùng nhóm ngành lâm sản với gỗ và các sản phẩm gỗ cũng có sự tăng trưởng mạnh mẻ, như: quế tăng gần 19%; sản phẩm mây, tre, cói tăng 38% so với cùng kỳ.
Ngành thủy sản đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu với 1,8 tỉ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ có 0,5%. Tuy không có giá trị cao nhưng tốc độ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2018 là cao su đạt 461 triệu USD, tăng 18,5% về giá trị.
Ngược lại, nhiều mặt hàng chủ lực đang gặp cơn khủng hoảng về nhu cầu và giá cả làm cho kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như: gạo xuất khẩu giảm đến trên 20%, rau quả giảm 9,3%, cà phê giảm gần 23%, hồ tiêu giảm gần 18%, hạt điều giảm trên 20%.
Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam với tỷ trọng đến 19,3%, Mỹ đứng thứ 2 với 17,6%, ngay sau đó là Nhật chiếm gần 10%, còn Hàn Quốc 6,3%. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.