Ngày 15.4 xét xử ông Quách Duy tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

07/04/2021 08:11 GMT+7

Dự kiến ngày 15.4, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm ông Quách Duy về tội 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.

Ngày 6.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết dự kiến ngày 15.4, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm ông Quách Duy (39 tuổi, nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ông Quách Duy bị Viện KSND Q.Tân Phú truy tố theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù. Tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên, và tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.
Theo cáo trạng, năm 2019, qua thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông và hoạt động kiểm tra thông tin được cung cấp trên mạng internet, Sở TT-TT TP.HCM đã làm việc với ông Quách Duy về việc tài khoản Facebook “Duy Quách” của ông này đăng tải 3 bài viết có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, TP.HCM. Sở TT-TT TP.HCM đã tiến hành giám định và kết luận các nội dung bài viết liên quan của ông Quách Duy đã vi phạm điểm a, khoản 3 điều 16 luật An ninh mạng; vi phạm điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Từ kết luận giám định của Sở TT-TT TP.HCM, ngày 18.9.2020, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Quách Duy, đồng thời trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động, máy tính, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan điều tra, bị can Quách Duy khai nhận tất cả các bài viết bị thu giữ, trong đó có 3 bài viết có trích yếu xúc phạm trên, đều do bị can viết ra. Bị can khai thu thập các thông tin trên mạng xã hội, rồi tự soạn thảo thành bài viết và đăng tải “nhằm chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm”...
Trước khi bị khởi tố, ngày 23.5.2019, ông Quách Duy bị Sở TT-TT TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, truyền đưa thông tin vu khống, xúc phạm danh dự và uy tín của cá nhân, khi trong một bài viết trên Facebook Duy Quách có nội dung: “Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép ở khu đất “vàng” số 76 Tôn Thất Thuyết, Q.4, TP.HCM”. Ông Quách Duy sau đó khởi kiện ra tòa, yêu cầu Sở TT-TT TP.HCM hủy quyết định xử phạt. Ngày 6.9.2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của ông Quách Duy. Ngày 10.9.2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
Cũng theo cáo trạng, khi khám xét, cơ quan điều tra thu giữ một bản chụp gồm 43 trang thể hiện nội dung tin nhắn giữa tài khoản Facebook Duy Quách với tài khoản Facebook Trương Châu Hữu Danh, một tập tài liệu gồm 24 trang thể hiện nội dung nhắn tin giữa tài khoản Facebook Duy Quách và tài khoản Facebook V.Đ.P. Những tài liệu này Cơ quan điều tra Công an Q.Tân Phú đã chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.