Ngày 6/6 bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT: Sẽ xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm

04/06/2005 23:29 GMT+7

* Chấm thi: Chỉ cho lẻ đến 0,25 điểm đối với điểm thành phần Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), đến chiều 3/6, đề thi dự bị đã được chuyển về các địa phương. Đề chính thức đã chuyển xong trong ngày 30/5.

Ông Phạm Văn Tại - Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT, Phó ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2005 cho biết: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT và ở tất cả các địa phương trong cả nước đều đã hoàn tất. Toàn quốc có 829.851 thí sinh đăng ký, đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT, tăng gần 11% so với năm 2004. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng của học sinh, Bộ GD-ĐT đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo coi thi, nhấn mạnh trách nhiệm của người coi thi, và kiên quyết xử lý đối với cán bộ coi thi không làm tròn trách nhiệm. Mức xử phạt sẽ từ khiển trách đến buộc thôi việc.

Theo ông Tại, các đề thi tốt nghiệp đã được ra theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản nằm trong chương trình và sách giáo khoa lớp cuối cấp, đảm bảo cho học sinh đủ điều kiện dự thi, nếu chăm chỉ, cố gắng đều có thể làm được bài và đỗ tốt nghiệp. Biểu điểm trong hướng dẫn chấm của tất cả các môn thi thống nhất áp dụng thang điểm 10, và chỉ cho lẻ đến 0,25 điểm đối với điểm thành phần.

Năm nay, đề thi tốt nghiệp THPT được đưa vào danh mục là tài liệu tối mật trong Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 7/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành GD-ĐT. Cùng với việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra, Bộ GD-ĐT chỉ đạo phải xử lý kịp thời, cương quyết đối với mọi hành vi sai phạm, kể cả cán bộ làm công tác thi cũng như thí sinh trong kỳ thi.

Thu Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.