Ngày đầu đi siêu thị bằng tem phiếu giữa Covid-19: “Nhận được cái giấy mừng quá trời“

Thanh Hương
Thanh Hương
09/07/2021 19:47 GMT+7

Ngày 9.7.2021, nhiều người dân ở quận 3 đã sử dụng phiếu đi siêu thị do UBND phường cấp để đi đến một số siêu thị trên địa bàn mua lương thực, thực phẩm trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng Covid-19.

Ngày 9.7.2021, nhiều người dân ở quận 3 đã sử dụng phiếu đi siêu thị do UBND phường cấp để đi đến một số siêu thị trên địa bàn mua lương thực, thực phẩm trong điều kiện giãn cách xã hội.
Trước đó, từ chiều tối 8.7, tổ trưởng tổ dân phố đã đến từng nhà để phát phiếu đi siêu thị cho người dân. Trên phiếu có thông tin đại diện gia đình, số điện thoại, địa chỉ, tổ dân phố, phường và có dấu đỏ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường. Phiếu chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 15 ngày và chỉ có hiệu lực sử dụng khi có dấu Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường nơi lưu trú.

Ngày 9.7: Cả nước 1.625 ca Covid-19, riêng TP.HCM chiếm tới 1.229 bệnh nhân

Khi được phát phiếu này, người dân có thể đi siêu thị mua sắm theo ngày chẵn hoặc lẻ được in trên phiếu tại một số siêu thị Co.op Mart ở quận 3 như Co.op Mart Nhiêu Lộc trên đường Trường Sa; Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Võ Thị Sáu và 3 điểm CoopFood trên đường Lê Văn Sỹ, Trần Quốc Thảo và Nguyễn Thông.
Với hình thức này, người dân không cần vét thực phẩm ở siêu thị để tích trữ vì cứ cách một ngày họ có thể đi mua sắm một lần. Cũng không còn cảnh chen lấn vì siêu thị chỉ phục vụ một số lượng người nhất định.
Siêu thị Co.op Mart Nhiêu Lộc nằm trên địa bàn quận 3 nhưng vẫn phục vụ khách hàng ở các địa phương lân cận. Những ngày qua, lượng khách tăng đột biến nên có một số mặt hàng như rau củ bị hết hàng cục bộ trong ngày. Sau khi quận 3 áp dụng hình thức phát phiếu cho người dân đi siêu thị theo ngày chẵn, lẻ thì số lượng khách đến siêu thị đã giảm hơn. Hiện tại, siêu thị vẫn phục vụ những khách hàng ở các địa phương khác không được phát phiếu.
Khi người dân đến liên hệ mua hàng, lực lượng bảo vệ sẽ nhắc nhở người dân xịt sát khuẩn, ghi sổ khai báo y tế, ngồi xếp hàng đợi ở khu vực do siêu thị bố trí sẵn. Mỗi đợt bảo vệ sẽ cho khoảng 10 người vào mua sắm, khi nhóm trước mua xong đi ra thì nhóm sau sẽ tiếp tục được vào. Việc chia nhóm khách vào siêu thị theo từng đợt nhằm tránh tụ tập đông người trong một thời điểm.

Chiều 9.7: Thêm 5 ca Covid-19 tử vong, một bệnh nhân không có bệnh nền

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ 0 giờ ngày 9.7, TP.HCM bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, thiên tai. Việc phát phiếu đi siêu thị cho người dân theo ngày chẵn, lẻ nhằm hạn chế số lượng người dân ra đường vào cùng một thời điểm, đảm bảo các quy tắc trong phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần giãn cách xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.