Ngày hội buffet chay góp 340 triệu đồng cho người nghèo

28/10/2019 08:53 GMT+7

Tại Ngày hội buffet chay, các đơn vị hỗ trợ miễn phí 85 món chay , toàn bộ số tiền bán 1.700 vé trị giá 340 triệu đồng đều được đưa vào quỹ Vì Người nghèo Q.1, TP.HCM.

Chiều 27.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.1 (TP.HCM) tổ chức Ngày hội buffet chay vì người nghèo năm 2019 (chủ đề Chung một tấm lòng) tại P.Bến Thành, Q.1.
Ngày hội Buffet chay được tổ chức nhân “Tháng hoạt động cao điểm Vì Người nghèo” (Từ 17.10.2019 đến 18.11.2019) hướng tới chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2019) và chăm lo người nghèo nhân dịp Tết Canh Tý 2020.
Bà Dương Thị Hồng Gấm và các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội. Ảnh: Trịnh Thanh

Bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.1, và các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội

Ảnh: Trịnh Thanh

Một số món ăn trong ngày hội

Ảnh: Trịnh Thanh

85 món chay đặc sắc đến từ các nhà hàng, quán ăn và đền, chùa trong thành phố

Ảnh: Trịnh Thanh

Từ đầu năm đến nay, quỹ Vì người nghèo Q.1 và 10 phường đã vận động được 8,9 tỉ đồng, chăm lo hơn 5,5 tỉ đồng cho người nghèo. Riêng trong Tháng hoạt động cao điểm Vì Người nghèo và Ngày hội buffet chay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.1 đã tiếp nhận sự đóng góp, nhận lời đóng góp số tiền gần 3 tỉ đồng.
Tại Ngày hội buffet chay,  các đơn vị hỗ trợ miễn phí 85 món chay, toàn bộ số tiền bán 1.700 vé trị giá 340 triệu đồng đều được đưa vào quỹ Vì Người nghèo Q.1.

Từ người lớn đến trẻ em đều đến thưởng thức đồ chay ở ngày hội

Ảnh: Trịnh Thanh

Được biết giá vé buffet là 200.000 đồng/người, rất nhiều người đã đến từ rất sớm, xếp hàng để vào bên trong thưởng thức. Đi cùng con trai, bà N.T.N.Y (50 tuổi, ngụ Q.1) chia sẻ: “Nhà tôi ở gần đây, chở con đi học thì thường chở cháu ghé vào đây ăn. Thấy buffet chay cũng lạ lạ, hôm giờ treo biển cũng để ý rồi, có lần thì tổ chức từ thiện nhưng là buffet mặn. Tham gia chương trình này rất tiện đem theo cháu để nó biết này biết nọ vừa ủng hộ người nghèo”.
Chị Nguyễn Ngọc Minh Tâm (20 tuổi) cho biết: “Cách quyên góp bằng tổ chức Ngày hội buffet chay như thế này thì tiện cho người ta. Thay vì gặp từng người để quyên góp tiền như bình thường, cách này tiện lợi ở chỗ mình có nhu cầu thì mình mua vé, rồi mình cũng được đi ăn uống".
Đông người đến tham dự Ngày hội Buffer chay. Ảnh: Trịnh Thanh

Đông người đến tham dự Ngày hội buffet chay

Ảnh: Trịnh Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.