Ngày hội kích cầu tiêu dùng 2020

29/06/2020 08:30 GMT+7

Nhằm kết nối DN, thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng sau đại dịch Covid-19, Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ An Khang Land đồng hành với Sở Công thương TP.HCM tổ chức chương trình "Kích cầu tiêu dùng năm 2020".

Chương trình diễn ra 4 ngày (2 - 5.7) tại Khu vui chơi - ẩm thực - mua sắm - nông sản - đặc sản Việt Terazone, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) tiếp xúc, đàm phán trực tiếp giữa đơn vị sản xuất và nhà phân phối, đơn vị xuất nhập khẩu... Đồng thời mang đến cho người dân TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương... trải nghiệm tham quan, mua sắm; góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Kích cầu được giảm giá vượt 50%

Chương trình "Kích cầu tiêu dùng năm 2020" thu hút hơn 500 DN trong cả nước tham gia, với trên 700 gian hàng được chia thành 2 khu vực: Khu gian hàng DN TP.HCM trưng bày sản phẩm chủ lực, uy tín và giá cả bình ổn thị trường do Hội ngành nghề TP.HCM giới thiệu và khu vực gian hàng trưng bày đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản, thực phẩm đạt chuẩn an toàn, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của nhiều địa phương.
Trong 4 ngày diễn ra chương trình, nhiều hoạt động kích cầu được các DN, cơ sở sản xuất triển khai thông qua hình thức khuyến mại, giảm giá vượt mức 50%. Hoạt động khuyến mãi nhằm đẩy mạnh nhu cầu tham quan, mua sắm, mang nhiều sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý đến tay người tiêu dùng, đồng thời giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh các thương hiệu Việt đến mọi nhà.
Chương trình “Kích cầu năm 2020” nhằm kết nối DN, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng sau đại dịch Covid-19 - Ảnh: An Khang Land

Chương trình “Kích cầu năm 2020” nhằm kết nối DN, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng sau đại dịch Covid-19

Ảnh: An Khang Land

Hình thành Khu nông sản - đặc sản Việt quy mô 3.500m2

Không dừng lại 4 ngày tổ chức, trên tinh thần chia sẻ khó khăn với nông dân, nhà vườn, hộ kinh doanh, DN của nhiều tỉnh, thành trong cả nước bằng cách tạo thêm cơ hội tiêu thụ nông sản, phát triển thị trường sau đại dịch Covid-19, An Khang Land tiếp tục triển khai xây dựng Khu nông sản - đặc sản Việt rộng 3.500 m2. Khu nông sản sẽ trở thành một “sàn giao dịch”, triển lãm, mua bán và giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản của cả nước cho người tiêu dùng khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Mỗi gian hàng, quầy hàng quy tụ những sản phẩm nông sản địa phương độc đáo, đa dạng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm từ TP.HCM đến các địa phương khác ở Tây nguyên, Tây Nam bộ, Trung bộ và vùng núi Tây Bắc. Khu nông sản - đặc sản Việt còn giúp người Việt dùng hàng Việt chất lượng cao, chinh phục thị trường nội địa, đồng thời quảng bá rộng rãi đến khách du lịch, từ đó làm nền tảng phát triển đến các thị trường quốc tế đầy tiềm năng. Đây chính là thời điểm quan trọng để phát huy nội lực cho ngành nông nghiệp Việt đứng vững trên chính sân nhà, mà không còn cảnh “giải cứu” hay sự lệ thuộc vào một thị trường nước ngoài, điển hình là Trung Quốc.
Để hỗ trợ và tạo điều kiện kinh doanh lâu dài, An Khang Land dành chính sách đặc biệt miễn phí mặt bằng 6 tháng và ưu tiên bố trí gian hàng cho DN tại Khu nông sản - đặc sản Việt trước ngày 5.7.
Một khu ẩm thực của Đồng Tháp

Một khu ẩm thực của Đồng Tháp

Kết nối DN Đồng Tháp với DN TP.HCM

Trong nhiều năm qua, Đồng Tháp trở thành vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của cả nước với các sản phẩm nông sản nổi tiếng như xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung… đã có mặt hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu nông sản của Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung.
Trước bài toán tìm đầu ra cho các vùng nông sản, trong khuôn khổ Chương trình "Kích cầu tiêu dùng 2020", An Khang Land cùng Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và ký kết hợp tác chiến lược giữa DN tỉnh Đồng Tháp với các đơn vị phân phối bán lẻ, thương mại tại TP.HCM. Hoạt động kết nối này nhằm mở rộng chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ đưa hàng hóa, đặc sản của Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL vào hệ thống phân phối tại TP.HCM, mở rộng chỗ đứng cho thị trường nông sản Việt ngay tại sân nhà.
Khu vui chơi - ẩm thực - mua sắm - nông sản - đặc sản Việt Terazone rộng 30.500m2, ngoài giá trị của Khu nông sản - đặc sản Việt còn là sự cộng hưởng của một không gian văn hoá, vui chơi giải trí và ẩm thực đa dạng với nhiều công trình sáng tạo xung quanh như Khu phố cổ Hội An, phố cổ Hà Nội, phố Huế, Sài Gòn xưa, Khu Lễ hội ánh sáng Hàn Quốc, Khu đường hoa Sài Gòn xưa mang đậm chất Nam bộ… hứa hẹn tạo nên một điểm đến mua sắm, vui chơi nhộn nhịp dành cho du khách trong và ngoài nước.
Địa chỉ: Khu vui chơi - ẩm thực - mua sắm - nông sản - đặc sản Việt Terazone, số 19 đường Đào Trinh Nhất, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.