Ngày hội Thống nhất non sông

30/04/2016 17:24 GMT+7

Sáng 30.4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội Thống nhất non sông.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, cùng đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến dự lễ.
Sau khi hiệp định Genève được ký kết vào ngày 21.7.1954, sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh) trở thành giới tuyến tạm thời.
Nhưng với âm mưu thôn tính miền Nam, đế quốc Mỹ đã chia cắt đất nước ta trong suốt 21 năm.
Hàng triệu người con của đất nước đã lên đường nhập ngũ, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất hoàn toàn nước nhà.
Ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng nhắc nhớ những nỗi đau do chiến tranh gây ra. Mảnh đất Quảng Trị phải gánh chịu hàng chục vạn tấn bom đạn, chất độc hóa học.
Đôi bờ giới tuyến Hiền Lương - Bến Hải đã đi vào lịch sử của dân tộc, trở thành biểu tượng thể hiện khát vọng thống nhất non sông, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Do vậy, Lễ hội Thống nhất non sông với lễ thượng cờ là dịp tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã ngã xuống để “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
Tại lễ hội lần này, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình đua thuyền thu hút 14 đội đua từ 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; triển lãm ảnh “Quảng Trị - Những dòng sông huyền thoại” với 70 bức ảnh về lịch sử liên quan đến những dòng sông ở Quảng Trị trong các cuộc kháng chiến.
Sau lễ thượng cờ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.