Ngày lịch sử cho quan hệ Cuba - Mỹ

20/07/2015 07:49 GMT+7

Hôm nay 20.7, Cuba và Mỹ sẽ mở lại đại sứ quán của nhau tại Washington D.C và Havana, chính thức kết thúc giai đoạn thù địch kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Hôm nay 20.7, Cuba và Mỹ sẽ mở lại đại sứ quán của nhau tại Washington D.C và Havana, chính thức kết thúc giai đoạn thù địch kéo dài hơn nửa thế kỷ.

>> Bên trong tòa nhà sắp trở thành Đại sứ quán Cuba tại Mỹ

Cuba và Mỹ ngày 20.7 mở lại đại sứ quán của nhau tại Washington D.C và Havana
- Ảnh: Reuters
Theo AFP, để đánh dấu sự kiện lịch sử này, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ có mặt dự lễ thượng cờ tại đại sứ quán nước này và gặp người đồng cấp Mỹ John Kerry. Đây là lần đầu tiên một ngoại trưởng Cuba công du đến thủ đô Mỹ kể từ năm 1959.
Tại Havana, nghi thức thượng cờ cũng sẽ được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Mỹ.
Ngày 17.12.2014, Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng tuyên bố hướng tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Ông Castro nhận định việc mở lại đại sứ quán đã kết thúc giai đoạn đầu tiên của quá trình này. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn chưa chấp thuận dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Cuba, bất chấp những lời kêu gọi của Tổng thống Obama.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.