Ngày mai 16.10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ bàn về công tác nhân sự

15/10/2020 20:19 GMT+7

Trong ngày mai (16.10), Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ nghe trình bày và tập trung thảo luận về phương án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

Chiều 15.10, ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, chủ trì buổi họp báo sau ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong chiều nay, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X.
Sau đó, các đại biểu đã chia thành 20 tổ thảo luận, góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Ông Minh cho biết các tổ đã thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp các ý kiến tâm huyết, đề xuất giải pháp sát thực cho các văn kiện.
Về chương trình làm việc ngày mai, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thông tin đại hội sẽ nghe trình bày khoảng 15 báo cáo tham luận tại hội trường về các nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới. Đáng chú ý, đại hội cũng nghe trình bày về phương án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, sau đó thảo luận tại tổ về phương án, cơ cấu, số lượng nhân sự nhiệm kỳ tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi với báo chí tại buổi họp báo chiều 15.10

Ảnh: Sỹ Đông

Ông Khuê cho biết Thường trực Thành ủy TP.HCM sẽ có Bí thư và 4 Phó bí thư. Trong ngày làm việc hôm nay (15.10), đại hội chưa bàn luận về phương án nhân sự mà sẽ chờ đến ngày mai để thảo luận về số lượng và cơ cấu của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.
Hiện lãnh đạo Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng 3 Phó bí thư, gồm: ông Trần Lưu Quang (Phó bí thư thường trực), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Mới đây, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo chương trình làm việc, ngày 17.10, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong tối cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ tổ chức hội nghị thứ nhất để tiến hành các phần việc theo quy định, Điều lệ Đảng.
Cũng tại buổi họp báo, ông Khuê cho biết trước những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra đối với các tỉnh miền Trung, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chấp thuận chủ trương tổ chức đoàn thăm và hỗ trợ 1,3 tỉ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ TP.HCM để chia sẻ với tỉnh: Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.