Hôm nay mở cửa Đường hoa Nguyễn Huệ, bạn trẻ tham quan đeo khẩu trang phòng Covid-19

Võ Ba
Võ Ba
09/02/2021 21:54 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , UBND TPHCM đã quyết định hủy lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ, nhưng vẫn sẽ mở cửa phục vụ người dân, bạn trẻ và du khách trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều, bắt đầu từ hôm nay 10.2 (nhằm 29 tết).

Trước đó, theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 9.2 (nhằm 28 tết), tại khu phố đi bộ Nguyễn Huệ (nơi diễn ra hoạt động đường hoa) rất vắng vẻ. Bên trong đường hoa không còn nhân viên chăm sóc hoa, chỉ có lực lượng bảo vệ đi lại. Tất cả hầu như đã xong chờ đến 8 giờ sáng mai mở cửa.

Hình ảnh Đường hoa chiều 9.2

Võ Ba

Anh bảo vệ cổng phụ tên Tùng nói với tôi: “Về đi sáng mai lúc 8 giờ ra đây xem. Đi nhớ mang khẩu trang, không thì bị phạt đó nghen”.
Dọc theo đường hoa, ban tổ chức cũng đã có những bảng thông báo cho người dân và du khách tham quan phải tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K gồm: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Tuyệt đối không tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh.

Bản tin Covid-19 ngày 9.2: Dịch bệnh ở TP.HCM vẫn rất phức tạp

Đến cuối giờ chiều 9.2, tại khu phố đi bộ Nguyễn Huệ rất vắng, khác với mọi năm, dọc theo đường hoa cũng rất ít các gian hàng ẩm thực chuẩn bị “ăn theo” đường hoa. Thi thoảng có vài bạn trẻ dừng xe bên ngoài ngắm nghía các tiểu cảnh của đường hoa. Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh viên Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chỉ tay về nhóm bạn (4 người) chia sẻ: “Tranh thủ trước giờ đường hoa chưa mở cửa, em cùng mấy đứa bạn đi ngắm bên lề để ngày mai khỏi đi vì sẽ đông người dễ lây nhiễm Covid-19”.
Hữu Nghĩa cũng cho biết tết năm nay không về quê, ở lại kiếm việc làm thêm, nhưng nào ngờ những ngày cận tết bùng phát dịch Covid-19, nên không ai thuê làm việc gì.

CẬP NHẬT: Danh sách 33 điểm đang phong tỏa tại TP.HCM để phòng Covid-19

Với chủ đề: “TP.HCM Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có nhiều phân cảnh lớn, nhỏ khác nhau, trải rộng trên tuyến phố đi bộ.
Linh vật được trưng bày ở đường hoa năm nay là Trâu. Trâu được thiết kế và trưng bày trên cánh đồng thật hiền hòa và thể hiện sự no đủ, phồn vinh và an nhiên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.