Ngày mới với tin tức sức khỏe: Gặp triệu chứng khó nói này, hãy đi khám bệnh!

25/06/2021 00:14 GMT+7

Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe : Ngủ muộn hơn bình thường chỉ 30 phút đã hại tim nghiêm trọng; Gặp triệu chứng khó nói này, đừng xấu hổ mà hãy đi khám bệnh; Vì sao bệnh nhân Covid-19 bị tụ huyết khối?...

"Vào những ngày nắng nóng, bạn cảm thấy làn da nhớp nháp và không khí dường như khiến bạn bị ngạt thở", hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để hiểu rõ nguyên nhân vì sao trời có thể nóng đến ngạt thở?

Gặp triệu chứng khó nói này, đừng xấu hổ mà hãy đi khám bệnh tiểu đường 

Bệnh tiểu đường đang ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Theo tổ chức về bệnh tiểu đường của Anh - Diabetes UK - số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đã tăng gấp đôi trong 15 năm qua.

Ngứa "vùng kín" hãy đi khám bệnh tiểu đường!

Shutterstock

Năm 2019, ước tính có khoảng 1,5 triệu ca tử vong do bệnh tiểu đường trực tiếp gây ra.
Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, hầu hết các trường hợp mắc bệnh tiểu đường là bệnh tiểu đường loại 2. Đó là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể không phản ứng với insulin. Insulin là hoóc môn giúp chuyển hóa đường trong máu thành năng lượng có thể sử dụng được.
Mắc bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc một số biến chứng, dẫn đến mù lòa, suy thận, đau tim, đột quỵ và cắt cụt chi dưới, mà nguy hiểm nhất là bệnh tim và đột quỵ.
Các triệu chứng của bệnh tiểu đường thường là cảm thấy rất mệt, đi tiểu nhiều hơn bình thường, có cảm giác khát không chịu nổi và mờ mắt. Nhưng cũng có một dấu hiệu chính của lượng đường trong máu cao khiến người bệnh cảm thấy xấu hổ.
Đó là một số bệnh nhân tiểu đường có thể cảm thấy thường xuyên ngứa “vùng kín” hơn bình thường. Tại sao bệnh nhân tiểu đường lại có dấu hiện ngứa "vùng kín"? Câu trả lời sẽ có trong trên trang sức khỏe ngày 25.6.

Người bệnh huyết áp, đái tháo đường có tiêm vắc xin Covid-19 được không? 

Tôi có bệnh huyết áp cao, chồng tôi bị đái tháo đường, đã điều trị ổn định. Vậy chúng tôi có tiêm vắc xin Covid-19 được không? (N.M.Thu, 63 tuổi, ngụ TP.HCM)
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM:
Hiện tại, Bộ Y tế đã có hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trong đó có phân loại các đối tượng: đủ điều kiện tiêm chủng, cần thận trọng tiêm chủng, trì hoãn tiêm chủng, và chống chỉ định tiêm chủng.
Đối với tiêm vắc xin Covid-19, các đối tượng trì hoãn tiêm chủng (chưa được tiêm vắc xin) là: những người đang mắc bệnh cấp tính hoặc mạn tính đang tiến triển, chưa điều trị kiểm soát được. Những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù; những người trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao, hoặc đang điều trị hóa trị, xạ trị.
Đối tượng trì hoãn tiêm còn là người đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng; phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem tiếp phần trả lời của bác sĩ Khanh bạn nhé!

Phát hiện mới: Ngủ muộn hơn bình thường chỉ 30 phút đã hại tim nghiêm trọng 

Giờ đi ngủ của bạn có thay đổi hằng ngày không? Bạn có tranh thủ làm việc thêm một chút, hoặc xem tivi không? Rồi bạn định ngủ bù vào cuối tuần?

Ngủ muộn hơn bình thường chỉ 30 phút đã hại tim nghiêm trọng

Shutterstock

Không thể được, khoa học đã chỉ ra rằng cơ thể không hoạt động theo cách này.
Đi ngủ muộn thậm chí chỉ 30 phút đã có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Và ngủ sớm hơn bình thường thì ít rủi ro hơn.
Theo một bài báo mới được xuất bản trên tạp chí y học - npj Digital Medicine, thường xuyên đi ngủ muộn hơn bình thường chỉ nửa giờ - đã có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau này, và thậm chí là tử vong sớm.
Nguyên nhân có thể do giờ ngủ không ổn định ảnh hưởng đến nhịp tim. Hãy đón xem bài viết này trên trang sức khỏe ngày 25.6 để biết thêm những lời khuyên từ chuyên gia về lịch trình ngủ có lợi cho tim mạch nói riêng, sức khỏe nói chung.

Tại sao trời có thể nóng đến ngạt thở?  

Vào những ngày nắng nóng, bạn cảm thấy làn da nhớp nháp và không khí dường như khiến bạn bị ngạt thở. Vậy thì nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng khó chịu đó?

Thời tiết nóng bức vào mùa hè khiến cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi

Shutterstock

Câu trả lời chính là độ ẩm cao trong không khí có thể khiến con người cảm thấy nóng bức hơn những ngày khô ráo. Điều này do độ ẩm (tức hàm lượng hơi nước có trong không khí) có thể gây khó khăn cho cơ thể khi muốn tản nhiệt thông qua quá trình đổ mồ hôi, theo website weather.gov của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia của Mỹ (NWS).
Thông thường, cơ chế đổ mồ hôi cho phép cơ thể thải sức nóng ra môi trường bên ngoài, từ đó làm dịu bề mặt da và giúp chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn. Tuy nhiên, độ ẩm lại ngăn cản những giọt mồ hôi bốc hơi, vì không khí xung quanh đã “ngậm” quá nhiều hơi nước và không thể tiếp nhận thêm.
Khi cơ thể không thể tỏa nhiệt theo cách tự nhiên, con người sẽ cảm thấy càng nóng và vô cùng khó chịu vì mồ hôi cứ đọng bên trên bề mặt da. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để biết thêm nguyên nhân vì sao trời có thể nóng đến ngạt thở!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.