Ngày trở lại ồn ào của Bae Yong Joon

25/09/2007 13:42 GMT+7

* Bae Yong Joon nhận mức thù lao kỷ lục: 5 tỷ won/phim truyền hình Không thể phủ nhận sức hút của Thái vương tứ thần ký có đến 60% thuộc về quyền lực và danh tiếng của Yonsama - Bae Yong Joon. Có thể nói, ngày trở lại màn ảnh nhỏ của Bae Yong Joon sau 5 năm vắng bóng rất ồn ào và náo nhiệt, vì được đông đảo khán giả hâm mộ chào đón.

Tuy nhiên, vào những ngày đầu mùa thu năm 2007, cùng với sự tung hô của người xem, những đánh giá của người trong nghề khiến Bae Yong Joon đối mặt với lời "kết tội": anh có thể là ngòi nổ dẫn đến cuộc khủng hoảng cho công nghệ chế tác phim Hàn Quốc trong tương lai, vì quá cao giá!

Ngày 12.9, ông chủ của Samhwa Production - Shin Hyun Taek, có cuộc trao đổi với báo giới, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội chế tác phim truyền hình Hàn Quốc. Trong cuộc gặp gỡ, ông đã nhấn mạnh đến con số 5 tỷ won mà Bae Yong Joon nhận được từ Thái vương tứ thần ký và cho rằng, nếu cứ theo đà này, việc sản xuất phim truyền hình sẽ gặp khó khăn, vì kinh phí chế tác không đủ sức gánh đỡ phần phù lao của các diễn viên ngôi sao.


Bae Yong Joon trong phim Thái vương tứ thần ký - Ảnh: TGĐA

Với một diễn viên tên tuổi,cát-sê đóng phim truyền hình vào khoảng từ 20 - 30 triệu won/tập. Thậm chí, những ngôi sao lớn như Lee Yong Ae, Go Hyun Jung... cũng vui vẻ với mức phù lao này. Nhưng riêng Bae Yong Joon, khi anh nhận lời xuất hiện trong Thái vương tứ thần ký, anh được Kim Jong Hak Production trả đến 200 triệu won/tập, cao gấp 10 lần các bạn diễn ngôi sao không hề kém mình về tài năng lẫn danh tiếng.

Khi những con số này xuất hiện trên mặt báo, dư luận khán giả xôn xao, những nhà chế tác phim sừng sỏ ở Hàn Quốc cũng đồng tình là con số quá "siêu thực", liệu Bae Yong Joon có xứng đáng để nhận số tiền như vậy không, trong khi nền công nghiệp phim ảnh Hàn đang phần nào chững lại?

Ông Yang Gun Hwan, đại diện công ty BOF, công ty quản lý do Bae Yong Joon thành lập, đã trả lời trực tiếp về vấn đề này: Con số 5 tỷ won là có thật, nhưng trong bản hợp đồng, Bae Yong Joon ký với Kim Jong Hak Production bao gồm nhiều hạn mục, theo đó, ngoài thù lao diễn xuất, Bae Yong Joon còn nhận được tiền hoa hồng bán bản quyền phát sóng, kinh doanh các dịch vụ ăn theo phim, bán bản quyền hình ảnh... Nếu chia đều các khoản đã nêu, thì cát-sê đóng phim của Bae Yong Joon - diễn viên không đến 200 triệu won/tập. Còn số thu nhập khác là thuộc về Bae Yong Joon - nhà kinh doanh trong ngành giải trí...

Ngày trở lại của Bae Yong Joon xem ra khá ồn ào. Theo thăm dò của các nhà chuyên môn, 70% khán giả chờ đợi xem Thái vương tứ thần ký là các bà nội trợ trong độ tuổi 30 trở lên. Tập phim tư liệu đặc biệt phát sóng, thu hút 16% tỷ xuất khán giả, hai ngày tiếp theo, số khán giả bỏ phim khác để xem Thái vương tứ thần ký đã là 26,9% (số liệu của TNS Media), cho thấy bộ phim hứa hẹn sẽ rất ăn khách.


Bae Yong Joon trong phim Thái vương tứ thần ký - Ảnh: TGĐA

Theo dự kiến ban đầu, phim sẽ được phát sóng đồng loạt tại 9 nước châu Á, nhưng do nhiều lý do, cuối cùng chỉ xuất hiện độc quyền trên sóng của đài MBC. Để bảo đảm không bị "cướp sóng", MBC đã dùng hệ thống khóa mã các chảo vệ tinh, để những nước lân cận không bắt được sóng "xem chùa" Thái vương tứ thần ký.

Khi nghe tin Bae Yong Joon kiếm được 5 tỷ won từ Thái vương tứ thần ký, nhiều hơn cả kinh phí chế tác một phim truyền hình bình thường, rất nhiều khán giả... choáng váng! Và từ đó, họ cũng mong đợi, đòi hỏi ở anh cao hơn.

Ngay trong tập đầu tiên, Bae Yong Joon đã thể hiện lối diễn xuất đặc biệt. Ban đầu, phim mang âm hưởng na ná các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang không khí phim dã sử Hàn Quốc. Dù phim chỉ mới phát sóng 4 tập, nhưng Bae Yong Joon đã thay đổi hình tượng liên tục, hóa thân thành nhưng vai diễn khác nhau, khiến khán giả bị chinh phục.

Tuy nhiên, những người chịu trách nhiệm đẩy mạnh ảnh hưởng của làn sóng Hàn ra nước ngoài thì không đồng tình mức cát-sê cao ngất trời của Bae Yong Joon. Họ cho rằng, nếu tiếp tục có những ngôi sao như Bae Yong Joon, đòi mức phù lao cao ngất ngưỡng, thì nhà sản xuất kiếm tiền ở đâu để làm phim?

Thật ra, Bae Yong Joon cũng biết, nếu anh đóng phim nội địa đơn thuần, anh sẽ không kiếm được số tiền lớn như thế. Thái vương tứ thần ký được đầu tư sản xuất bởi nhiều nguồn vốn kêu gọi từ bên ngoài, nên việc anh đòi hỏi những quyền lợi cho mình cũng là điều dễ hiểu. Hiện, Hiệp hội chế tác phim truyền hình Hàn Quốc dự kiến ra quy định khống chế mức thù lao cao nhất cho các diễn viên ngôi sao chỉ vào khoản 15 triệu won/tập (hơn 16 ngàn USD) mà thôi. Về phía Kim Jong Hak, ông thanh minh cho Bae Yong Joon, nói rằng, khi ký hợp đồng với Kim Jong Hak Production, Bae Yong Joon lấy tư cách là đối tác kinh doanh, chứ không đơn giản là một diễn viên đảm nhận vai diễn chính...

Theo Đặng Thiếu Ngân - Thế giới điện ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.