Nghệ An: Cựu phó công an huyện bị người dân dựng rạp vây nhà đòi nợ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/08/2020 08:27 GMT+7

Đưa tiền cho một cựu phó trưởng công an huyện ở Nghệ An để nhờ mua đất nhưng sau đó bị phủ nhận, người dân dựng rạp vây nhà ông này nhiều ngày để đòi nợ.

Sáng 21.8, thông tin từ UBND H.Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, ông Trần Đình Đức (ngụ xã Đồng Văn, cựu Phó trưởng Công an H.Thanh Chương, đã giải quyết xong vụ việc người dân vây nhà để đòi nợ. Ông Đức đã đồng ý trả 682 triệu đồng tiền nợ cho chị Ngô Thị Chung, người dân ở cùng xã.
Trước đó, theo đơn trình báo chị Chung gửi cơ quan chức năng, chồng chị Chung đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chị đến giúp việc tại nhà ông Đức và đưa cho ông Đức 682 triệu đồng để nhờ mua đất. Do tin tưởng nên chị Chung không đề nghị ông Đức viết giấy biên nhận.
Gần đây, chị Chung hỏi ông Đức chuyện đất đai thì ông Đức không trả lời. Sau đó, ông Đức phủ nhận việc chị Chung đưa tiền vì không có giấy giao nhận tiền.

Người nhà chị Chung mang cả giường đến đặt trước cổng nhà ông Đức để đòi tiền

ẢNH CTV

Quá bức xúc, ngày 14.8, chị Chung và người thân mang giường, dựng rạp trước cổng nhà ông Đức để gây áp lực nhằm đòi lại tiền. UBND H.Thanh Chương đã chỉ đạo công an huyện này vào cuộc điều tra.
Đến chiều 20.8, chính quyền xã Đồng Văn mời chị Chung và ông Đức đến hòa giải. Tại buổi hòa giải, ông Đức thừa nhận đã vay tiền chị Chung và chấp nhận trả tiền cho chị này.
Trước mắt, ông Đức trả 182 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả hết trong vòng 60 ngày. Sau khi đạt thỏa thuận, gia đình chị Chung đã tháo rạp, trở về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.