Nghệ An: Quất kiểng hình con gà bán chạy nhất chợ hoa Tết

24/01/2017 15:55 GMT+7

Những chậu quất với thế cây độc đáo được tạo dáng hình con gà có giá tiền triệu gây sốt thị trường cây cảnh chơi tết .

Những ngày cuối năm, rất đông người dân thành phố Vinh (Nghệ An) đổ ra đường mua sắm cây cảnh chưng tết khiến nhiều đoạn đường trở nên quá tải.
Nhiều khách hàng khi đi chợ hoa tết năm nay rất thích thú khi được ngắm nhiều cây kiểng độc, lạ, trong đó có những cây quất hình dáng con gà trống thu hút nhiều người chiêm ngưỡng.Khác với những cây quất bình thường, những cây quất kiểng trĩu quả được uốn nắn, tạo dáng tỉ mỉ thành hình dáng con gà đẹp mắt.
Mỗi “con gà” được tạo dáng từ nhiều cây quất, và được nghệ nhân tạo thêm mỏ, mào, mắt, tai, và bộ lông đuôi sặc sỡ bằng nhiều vật liệu khác nhau để cuốn hút khách hàng. Với giá bán 2,5 - 7 triệu đồng/cây, quất kiểng hình gà thu hút nhiều người lựa chọn, gây sốt tại chợ hoa tết năm nay.
Anh Nguyễn Phi Hùng (30 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết để phục vụ nhu cầu người dân chơi hoa, cây kiểng dịp tết năm nay, anh quyết định nhập hơn 100 cây quất kiểng hình con gà từ Bến Tre về thị trường Nghệ An.
Đây là loại cây kiểng bán chạy nhất trong mấy ngày vừa qua. Gần 90 cây quất kiểng hình gà đã được người dân đặt mua sau 4 ngày “ra phố”.
Mỗi "con gà" có giá từ 2,5 - 7 triệu đồng vẫn đắt khách Ảnh Phan Ngọc
“Năm nay là năm con gà, nên tôi quyết định nhập về loại cây kiểng này để bán thăm dò thị trường. Không ngờ lại bán chạy như vậy. Hiện chỉ còn vài chậu nữa, mai mốt chắc không còn để bán. Quất kiểng hình gà đắt hơn nhiều so với quất bình thường vì mất thêm chi phí vận chuyển”, anh Hùng nói.
Vui mừng khi chọn được một cây quất kiểng hình gà để chưng tết, chị Trần Thị Lan (ngụ phường Vinh Tân, thành phố Vinh), cho biết cây quất kiểng hình gà đắt hơn nhiều so với những cây quất bình thường, nhưng chị vẫn mua bởi vẻ độc đáo và lạ mắt của nó. Hơn nữa, đây cũng là cây kiểng được xem là linh vật phong thủy của năm Đinh Dậu.
Từ hơn một tuần qua, nhiều loại đào Nhật Tân, đào ta, đào đá... cũng được được bày bán khắp các tuyến đường lớn ở thành phố Vinh như Lê Hồng Phong, Lê-nin, Nguyễn Sỹ Sách, công viên trung tâm…
Cảnh người mua, kẻ bán bán đào diễn ra tấp nập, nhiều nơi đào được bày bán tràn ra cả lòng đường. Trong đó, nhiều loại đào đá thân xù xì, cành to khỏe, rêu phủ kín, hoa to có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu mỗi cành cũng thu hút đông khách hàng.
Một số hình ảnh chợ tết ở thành phố Vinh:
Cảnh người mua, kẻ bán bán đào diễn ra tấp nập, nhiều nơi đào được bày bán tràn ra cả lòng đường Ảnh: Phan Ngọc
Đào thế tràn ngập các ngả đường Ảnh: Phan Ngọc
Đào đá có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu mỗi cành vẫn thu hút nhiều người Ảnh: Phan Ngọc
Các loại hoa lan cũng được bày bán Ảnh: Phan Ngọc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.