Nghệ An: Tụ tập uống nước chè khi đang giãn cách, 5 người bị phạt 50 triệu

Khánh Hoan
Khánh Hoan
02/09/2021 17:17 GMT+7

5 người dân ở Nghệ An tập trung uống nước chè, trò chuyện trong khi địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội , bị xử phạt tổng cộng 50 triệu đồng.

Chiều 2.9, thông tin từ UBND H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra 5 quyết định xử phạt hành chính 5 người dân do có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương, với số tiền 10 triệu đồng/người.
Trước đó, tổ công tác Công an H.Diễn Châu phối hợp với Công an xã Diễn Thành thực hiện tuần tra, kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.
Khi kiểm tra tại xã Diễn Thành (H.Diễn Châu), tổ công tác phát hiện tại nhà một người dân ở xóm 8 (xã Diễn Thành) có 5 người, gồm chủ nhà và 4 người ở các xóm, xã khác đang tập trung uống nước chè, nói chuyện, vi phạm quy định, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.
Tổ công tác đã lập biên bản và đề nghị UBND H.Diễn Châu xử phạt hành chính theo điểm c khoản 3 điều 12 Nghị định số 117 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có mức phạt 10 - 20 triệu đồng.
Đến nay, H.Diễn Châu đã có 132 ca nhiễm Covid-19. Địa phương này phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kể từ ngày 20.8.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, ngày 1.9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký công văn yêu cầu các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu thì ở đó”, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển ra đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.