Nghệ An : Xuất hiện cá nóc bày bán tại các chợ

08/06/2007 11:11 GMT+7

Gần đây, một số chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều hộ bày bán cá nóc. Đây là loại cá cực độc, đã được ngành chức năng cảnh báo nhiều lần có thể gây tử vong cho người khi sử dụng làm thức ăn.

Tại chợ Quán Hành (huyện Nghi Lộc), thỉnh thoảng trong các rổ cá mà ngư dân vùng biển đem đến chợ để bán có lẫn cá nóc. Có tình trạng trên là do phân biệt cá nóc với các loại cá khác rất khó, nhiều người, kể cả những người chuyên bán cá ngoài chợ vẫn nhầm lẫn, không phân biệt được... Do tâm lý chủ quan này, nhiều vụ ngộ độc cá nóc đã xuất hiện. Mỗi năm, Nghệ An có từ 10 đến 12 vụ ngộ độc cá nóc, làm chết 3 đến 5 người.

Từ năm 2003, UBND tỉnh Nghệ An đã có chỉ thị về phòng chống ngộ độc cá nóc, trong đó có quy định nghiêm cấm mọi hoạt động đánh bắt, thu mua, chế biến, vận chuyển, kinh doanh cá nóc và các sản phẩm từ cá nóc. Tuy chỉ thị đã được ban hành, nhưng cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế, Quản lý thị trường, Thủy sản và chính quyền cơ sở trong việc thực hiện chỉ thị còn bất cập, cá nóc vẫn xuất hiện tại nhiều chợ. Nguy hiểm hơn, gần đây, một số người tiêu dùng ở các huyện miền núi trong tỉnh còn phát hiện trong cá khô bày bán tại các chợ có cả cá nóc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.