Nghe lén thời công nghệ cao: Cần xử lý nghiêm

02/11/2015 06:00 GMT+7

Đó là ý kiến của bạn đọc sau bài Nghe lén thời công nghệ cao trên Thanh Niên số ra ngày 1.11.

Đó là ý kiến của bạn đọc sau bài Nghe lén thời công nghệ cao trên Thanh Niên số ra ngày 1.11.

Công an đang “đấu trí” với một “thám tử tư” - Ảnh: Đàm HuyCông an đang “đấu trí” với một “thám tử tư” - Ảnh: Đàm Huy
Lo Ngại
Công nghệ phát triển, phục vụ đời sống con người tốt hơn thì cũng kéo theo những mặt trái mà kẻ xấu lợi dụng để trục lợi. Tình trạng phần mềm, thiết bị nghe lén, quay phim lén bán công khai, phổ biến như hiện nay thật đáng lo ngại. Sống trong một môi trường mà cứ thấp thỏm lo sợ thông tin, bí mật đời tư của mình bị người khác xâm phạm hoặc đem ra kinh doanh thì làm sao yên tâm được. Tình hình này nếu không được giải quyết thì sẽ gây nhiều hoang mang, bất an cho người dân.
Nguyễn Thụy Oanh (oanhoanhnguyen@yahoo.com)
Cẩn Thận
Công nghệ luôn có tính hai mặt tốt - xấu. Chính vì lẽ đó, các doanh nghiệp cần hết sức thận trọng trong việc bảo mật thông tin. Đã có rất nhiều doanh nghiệp phá sản, thua kém đối thủ cạnh tranh vì mọi thông tin của họ bị đối thủ thu thập được hết. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp và cả những ai có nhu cầu sử dụng công nghệ cao cần hết sức lưu ý.
Nguyễn Thị Huyền Trang (huyentrang_nguyen@yahoo.com)
Vi Phạm Pháp Luật
Hiến pháp và pháp luật nước ta đã quy định rõ quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Việc cài phần mềm để nghe lén, thu thập thông tin của cá nhân vào bất cứ mục đích gì cũng là vi phạm pháp luật và cần bị xử lý. Nhưng từ trước đến nay hình như chưa thấy ai bị xử lý về hành vi này. Rất mong nhà nước có biện pháp điều tra và xử lý nghiêm những người cung cấp, cũng như cài đặt phần mềm nghe lén người khác.
Nam Son (lsnam6006@gmail.com)
Quản Lý Chặt Hơn
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần đưa những thiết bị, phần mềm này vào danh mục những sản phẩm đặc biệt, người bán hay người sử dụng phải là những người có chức năng và phải có giấy phép. Nếu công ty nào cung cấp dịch vụ, buôn bán thiết bị mà không có giấy phép cũng như hóa đơn xuất xứ hàng hóa cần phải bị tịch thu và xử phạt. Nếu đã dùng để thu thập tư liệu đời tư của người khác thì phải bị xử lý hình sự.
Thái Thanh Luân (thanhluan76@yahoo.com)
Luật pháp đã quy định rõ hành vi xâm phạm đến đời tư, an toàn thư tín, điện thoại, sẽ bị xử lý hình sự thì nhà nước cũng nên nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm những trường hợp này, đặc biệt là đối với những đơn vị cung cấp trái phép dịch vụ, phần mềm cũng như những thiết bị nghe lén này.
Hồ Thị Thanh Hiền (Q.Thủ Đức, TP.HCM)
Theo tôi, dù sử dụng các phần mềm nghe lén với bất cứ mục đích gì, dù là theo dõi nhân viên, sếp, đối thủ kinh doanh hay vợ, chồng, con cái cũng đều là vi phạm pháp luật. Khi đời tư của một người bị xâm phạm, bí mật đời tư được biến thành món hàng hóa để kinh doanh, để trục lợi cho người khác thì vô cùng nguy hiểm.
Nguyễn Đức Hữu (Q.Gò Vấp,TP.HCM)
T.T - Hải Nam (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.