Nghệ sĩ Công Hậu: Tôi giấu vợ suốt hơn 10 năm vì sợ mất fan

20/03/2021 07:16 GMT+7

Công Hậu chia sẻ anh nhận ra mình sai và ích kỷ khi giấu vợ suốt hơn 10 năm để phát triển sự nghiệp. Chính vì thế, sau này nam diễn viên luôn bù đắp và dắt vợ theo mỗi khi xuất hiện.

Chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 51 lên sóng với sự dẫn dắt của Ngọc Lan và Quốc Thuận. Trong tập này, hai MC đã đến thăm nhà cặp vợ chồng Công Hậu và Bích Ngọc. Tại đây, hai nghệ sĩ đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân của mình.
Công Hậu cho biết ông quen Bích Ngọc cách đây vài chục năm, khi cả hai học chung lớp tại trường Sân khấu điện ảnh. Ban đầu, ông không có ấn tượng nhiều với bà xã. Trong quá trình học tập và hỗ trợ lẫn nhau, Công Hậu mới dần nảy sinh tình cảm với Bích Ngọc. Hai vợ chồng kết hôn vào năm 1991, hiện đã có hai người con. Con trai lớn của Công Hậu nối nghiệp cha, còn cô con gái thì đang du học ở Canada. 
Bích Ngọc tâm sự cô sinh ra trong gia đình nghèo đông con, mồ côi cha từ năm 6 tháng tuổi. Khi cả nhà dọn lên TP.HCM sống, cô và các anh chị đều phải đi bán vé số đỡ đần mẹ. Ngay cả khi học ở trường Sân khấu điện ảnh, cô vẫn phải đi bán vé số trang trải cuộc sống ngoài giờ lên lớp, tập bài. Đến khi ra trường, Bích Ngọc gia nhập đoàn kịch nói Kim Cương. Cô được đóng vài vai chính ở đoàn kịch nói nổi tiếng này, đến khi NSND Kim Cương đi Bulgaria, các vai chính đều do cô đảm nhận.

Công Hậu thừa nhận từng vài lần "say nắng" khi đóng phim nhưng đều vượt qua được

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Công Hậu đề nghị Bích Ngọc ở nhà chăm con. Nam diễn viên chia sẻ: "Thật sự đối với tôi thì Bích Ngọc là một sự hi sinh. Hồi đó sinh con xong, vợ chồng tôi đều khó khăn. Hai người đều đi làm nghề hết thì ai nuôi con? Thành ra Ngọc hi sinh cho tôi, bỏ không đi diễn để ở nhà trông con. Nhờ vậy mà tôi chuyên tâm đi phim".
Công Hậu thừa nhận bà xã hay ghen nhưng rất hiểu nghề. Ông kể có những lúc mình đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ chưa đạt, Bích Ngọc đề nghị phải diễn cho tới, phải mùi mẫn và tình cảm. Dù vậy, chuyện ghen thì vẫn là ghen, nam diễn viên cho biết cô hay nói rằng "phim giả nhưng tình không được thật". Diễn viên Yêu em từ khi nào cũng thành thật rằng ông đóng rất nhiều phim và vài lần không tránh khỏi chút "say nắng".
"Nhưng khi về ngó mái ấm của mình, thấy vợ và các con mình, mấy cái "say nắng" đó tôi bỏ liền. Tôi quan niệm không gì quan trọng hơn gia đình của mình cả. Người vợ này đã từng chia sẻ với mình lúc khó khăn, những ngày mà khán giả không biết tên Công Hậu là ai. Người này đã thương yêu, chăm sóc và hi sinh cho mình. Nếu bây giờ mình có chút thành công mà quên đi điều đó, thì mình là cái thằng gì", ông bộc bạch. 

Khi Bích Ngọc chấp nhận hi sinh cho gia đình, Công Hậu đều thấu hiểu được và càng thương vợ hơn

Ảnh: Chụp màn hình

Nói về chuyện chấp nhận hi sinh để ở nhà chăm con, Bích Ngọc rơi nước mắt kể: "Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cho nên tôi chấp nhận lui về để anh đi quay phim. Thật sự khi ở nhà, tôi rất đau khổ, để vượt qua điều này không phải dễ. Khác với nhiều người, tôi đam mê sân khấu từ nhỏ. Đang là diễn viên chính của đoàn kịch, để buông bỏ sân khấu với tôi là điều không dễ dàng. Tôi vì tình yêu dành cho anh Hậu và cả cho con nên chấp nhận lui về. Có những đêm, tôi mơ thấy mình bay trên sân khấu, đi diễn mà mắt vẽ đúng một bên còn bên kia không kịp vẽ. Giống như mình đang chặt bỏ giữa chừng sự nghiệp theo nghĩa giấc mơ vậy đó".  
"Phù thủy lồng tiếng" kể, đôi khi cô lo lắng chồng nảy sinh tình cảm với bạn diễn nữ nhưng cuộc sống nuôi con khiến cô không còn thời gian nghĩ nhiều. Bích Ngọc tâm sự: "Ngoài niềm tin dành cho chồng, tôi quay quắt chăm con vì mỗi lần anh đi quay đều mất vài tháng. Cho nên, tôi xác định tin anh và tin tình yêu anh dành cho mình. Miễn là ảnh thương mình thì tôi không sợ cô đơn. Anh ra mắt phim, tôi không đi dự và chấp nhận không coi anh diễn. Anh Hậu đề xuất không công khai gia đình và tôi cảm thấy đúng. Tôi để cho khán giả đến với ảnh nhiều hơn và yêu thích ảnh hơn. Vì khi ấy ảnh còn quá trẻ". 

"Phù thủy sân khấu" Bích Ngọc rơi nước mắt nhớ về khoảng thời gian bỏ sân khấu để ở nhà chăm sóc gia đình

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Bích Ngọc thừa nhận đôi lúc cô chạnh lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Nữ diễn viên kể có những lúc cô năn nỉ chồng cho mình đi theo xem phim do Công Hậu đóng. Khi đến nơi, ông xã vào trước, Bích Ngọc lủi thủi theo sau, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Dù vậy, cô nói rằng lúc đó mình không thấy buồn mà còn hãnh diện và hạnh phúc khi thấy chồng trên sân khấu được người ta tung hô, tặng hoa. "Đó là sự nghiệp của chồng, và mình là người vợ phải có bổn phận chăm cho anh. Nếu chuyện này chỉ là một thời gian ngắn thì không sao, nhưng rõ ràng là nó quá dài. Sau khi sinh con đầu lòng, 9 năm sau tôi lại sinh tiếp bé thứ hai. Một mình tôi phải gánh vác cả 2 con rất vất vả, trong khi anh Hậu vẫn miệt mài đi diễn", cô nghẹn ngào. 
Khi Ngọc Lan hỏi Bích Ngọc có hối hận khi chấp nhận hi sinh cho Công Hậu, cô nói rằng mình chỉ hối tiếc khi trong tim Công Hậu không có mình nữa. Bích Ngọc cho biết khi chồng ở đỉnh cao, có rất nhiều fan nữ theo đuổi. Nhưng Công Hậu luôn khiến cô yên tâm khi nói rằng: "Họ chỉ được ôm anh chứ không thể làm gì thêm vì anh có vợ rồi". Thậm chí, có khán giả nữ cố tình tiếp cận Công Hậu, nam diễn viên thẳng thừng từ chối khiến người kia nghĩ anh có vấn đề về giới tính. Khi kể lại câu chuyện này, Bích Ngọc tự hào và thầm cảm ơn chồng vì đã dằn lòng mình được.

Sau 30 năm về chung một nhà, cặp vợ chồng vẫn dành cho nhau những lời ngọt ngào khiến Ngọc Lan ngưỡng mộ

Ảnh: Chụp màn hình

Trong bữa cơn gia đình, Công Hậu bày tỏ ông thấy thương vợ vì những hi sinh lớn lao mà Bích Ngọc đã dành cho mình. Nam diễn viên cho hay mình giấu vợ suốt hơn 10 năm vì sợ mất fan. Ông nói: "Tôi nghĩ đó là tâm lý chung của diễn viên. Dù là diễn viên nam hay nữ cũng vậy, khi đang đương thời đều có một lượng fan nhất định. Nhưng ngặt nỗi nếu khán giả biết mình có vợ sẽ chuyển sang hâm mộ người khác. Vì vậy, tôi không muốn cho người ta biết mình có vợ. Đến tầm 45 - 47 tuổi, tôi mới công khai vợ. Lúc đó tôi mới thấy mình sai, tại sao vợ mà mình lại giấu, thật sự thiệt thòi cho vợ mình. Cho nên sau này tôi thấy được cái sai của mình và sửa sai bằng cách đi đâu cũng dắt vợ theo".
Sau đó, Công Hậu quay sang nói với bà xã: "Anh mong Ngọc có thể đồng hành với anh cho tới lúc chết. Con người có sinh có tử, tài năng, danh vọng, sắc đẹp, tiền bạc rồi sẽ hết, cái còn lại trong chúng ta là nghĩa. Anh muốn Ngọc hãy đồng hành với anh cho tới khi anh không còn thở nữa". Đáp lại, Bích Ngọc nghẹn ngào: "Nếu anh vẫn còn nắm tay em cho đến cuối cuộc đời, thì em sẽ không buông tay anh ra".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.