Nghệ sĩ Nga gây sốt nhờ biến hóa hit mới của Sơn Tùng thành phiên bản guitar

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
24/07/2019 12:23 GMT+7

Igor Presnyakov nhận được sự chú ý từ đông đảo fan của Sơn Tùng M-TP khi ông vừa trình bày lại ca khúc Hãy trao cho anh bằng đàn guitar. Sau ít ngày đăng tải trên YouTube, video đã nhận được hơn 1,1 triệu lượt xem.

Trong đoạn video dài hơn 4 phút được nghệ sĩ người Nga đăng tải lên YouTube, Igor Presnyakov say sưa với những ngón đàn điêu luyện để cho ra giai điệu bắt tai, hiện đại của Hãy trao cho anh bằng chiếc guitar cổ điển. Bên dưới phần bình luận, nghệ sĩ sinh năm 1960 gây thích thú với dòng chữ: “Sơn Tùng M-TP + Snoop Dogg = Phép màu, Việt Nam + Nga = Tình yêu!”. Bản guitar của Hãy trao cho anh được Igor Presnyakov được đăng tải lên YouTube từ hôm 18.7 và hiện thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, cùng khoảng 76.000 lượt thích.

Video của nhạc sĩ 59 tuổi cũng có hơn 4.000 bình luận từ đông đảo khán giả Việt Nam lẫn quốc tế. Hầu hết các nhận xét đều trầm trồ, thán phục trước phần trình diễn độc đáo của Igor Presnyakov: “Ông là nghệ sĩ guitar khác hẳn với những người chơi guitar khác. Tôi yêu phần trình diễn này”, “Trình bày ca khúc dưới dạng guitar khó hơn nhiều so với việc hát nó. Cảm ơn ông về màn trình diễn quá tuyệt”, “Ông thật sự tài năng khi có một đôi tai tốt để nghe và xâu chuỗi những giai điệu của bài hát và tạo ra những giai điệu đó bằng cây guitar của mình, thật tuyệt vời!”, “Rất khó để trình bày ca khúc này bằng guitar nhưng ông có thể, ông thực sự tài năng”…

Video mới của nghệ sĩ người Nga được khán giả hưởng ứng nhiệt tình và hết lời khen ngợi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ nhạc Việt gửi lời cảm ơn đến ông vì sự quan tâm dành cho V-pop và các nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là Sơn Tùng. Những bình luận khen ngợi được nhiều người hâm mộ để lại như: “Tôi đã xem video của ông khoảng 2 - 3 năm nay và phải nói rằng ông chưa bao giờ khiến khán giả của mình thất vọng”, “Nhạc hay đã đành, trông thấy người nước ngoài cũng thích thú một ca khúc nhạc Việt khiến tôi muốn xem và ủng hộ họ”, “Tôi biết ông từ khi nghe bản guitar Túy âm và rất thích nó. Những phần biểu diễn của ông thật sự ấn tượng. Cảm ơn ông vì tình yêu dành cho V-pop và Việt Nam”…

Igor Presnyakov sinh năm 1960 tại Moscaow, Nga. Nhạc sĩ 59 tuổi tốt nghiệp phân khoa nhạc cổ điển tại một học viên âm nhạc nổi tiếng và trở thành người phối nhạc cho các dàn hợp xướng. Về sau, Igor Presnyakov chuyển đến sống và làm việc tại Hà Lan trong hơn 35 năm. Ông chủ yếu biểu diễn các bản độc tấu guitar. Phong cách guitar độc đáo của nghệ sĩ người Nga chịu ảnh hưởng của nhiều thể loại âm nhạc khác nhau từ Reggae, Rock and Roll, R & B, Country-west, Jazz và Heavy Metal. Igor cũng hiếm khi hát bất kỳ lời bài hát nào mà mình cover, thay vào đó, ông khéo léo chuyển chúng thành giai điệu guitar và để nhạc cụ này cất lên lời hát của ca khúc đó.

Igor Presnyakov từng biểu diễn lại nhiều bản hit của hàng loạt tên tuổi từ Âu sang Á bằng chiếc guitar yêu quý và kỹ thuật chơi đàn thuần thục, điêu luyện của mình

ẢNH: TWITTER NV

Trước khi gây sốt với màn trình diễn Hãy trao cho anh, Igor Presnyakov từng nổi tiếng với những phiên bản guitar của nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi Sơn Tùng M-TP: Chạy ngay đi, Lạc trôi, Nơi này có anh, Chúng ta không thuộc về nhau. Ông cũng cover nhiều ca khúc của nghệ sĩ Việt như: Nhật ký của mẹ (Hiền Thục), Em gái mưa (Hương Tràm), Túy âm (Xesi, Masew, Nhat Nguyen). Bên cạnh đó, Igor còn nổi tiếng với những bản guitar của nhiều bài hát từng “làm mưa làm gió” khắp thế giới: Ddu du ddu du, Kill this love của nhóm Black Pink, Fake love, Idol của BTS, Despacito (Luis Fonsi và Daddy Yankee), Alone (Alan Walker), Havana (Camila Cabello)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.