Nghệ sĩ xẩm Nguyễn Quang Long: ‘Không buồn khi nhận cát - sê 300.000 đồng’

03/01/2020 10:51 GMT+7

“Hát xẩm rất giàu, nhưng giàu về tình cảm, nghệ thuật . Kinh tế không giàu, nhưng không quá nghèo”, nghệ sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ.

Nhóm Xẩm Hà Thành mà nghệ sĩ Nguyễn Quang Long tham gia vẫn biểu diễn đều đặn vào cuối tuần tại phố đi bộ Hồ Gươm. Anh cho hay, mỗi show cát - sê thường là 300.000 đồng. Nhưng việc đó không khiến cho anh cũng như các thành viên của nhóm thấy buồn, bởi việc duy trì chiếu xẩm thường xuyên đã có giúp cho xẩm có thêm nhiều khán giả yêu xẩm.

 “Thi thoảng cũng có khán giả rất yêu xẩm mời hát với cát- sê tiền triệu, cũng có khi nhiều hơn”, nghệ sĩ nói, và cho hay: “Có những người yêu xẩm là những doanh nhân. Có lần, họ mời cả nhóm ra Vịnh Hạ Long để trình diễn nghệ thuật hát xẩm. Một số tập đoàn cũng mời nhóm hát trong sự kiện của công ty. Đó thật sự niềm vui với những nghệ sĩ hát nhạc truyền thống. Tất nhiên, so với cát - sê của những bạn hát nhạc trẻ thì thấp hơn rất nhiều, số lượng show diễn cũng không nhiều như vậy. Mỗi tháng chỉ khoảng 1 - 2 show lớn”.

Trach-ong-Nguyet-Lao

Nghệ sĩ Nguyễn Quang Long (giữa) cùng 2 diễn viên chính Kiều Anh và Tuấn Khanh tham gia MV

Ảnh NSCC

Mặc dù xẩm được quan tâm nhiều hơn, nhưng thực tế là những nghệ sĩ xẩm vẫn thường phải bỏ tiền túi để “nuôi” nghệ thuật truyền thống. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Long vừa ra mắt MV Trách ông Nguyệt Lão thực hiện cùng nhóm xẩm Hà Thành được đầu tư công phu bằng nguồn kinh phí cá nhân của anh, bên cạnh đó, anh nhận được nhiều sự hỗ trợ của bạn bè yêu xẩm.

MV được đạo diễn Nguyễn Nhật Giang xây dựng với câu chuyện của một chàng nhiếp ảnh gia Hà Nội phải lòng chị hai quan họ duyên dáng sau một lần lạc bước vào xứ Kinh Bắc trong ngày hội xuân. Để rồi sau ấy, chàng trai cứ quẩn quanh tương tư với hình dáng đó…

Vào vai liền chị quan họ duyên dáng là Hoa khôi Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 2017 Kiều Anh, trong khi vào vai chàng trai là “hot boy” Trường đại học Điện Lực Tuấn Khanh.

Cùng với nghệ sĩ Nguyễn Quang Long, 2 thành viên khác của nhóm xẩm Hà Thành cũng góp mặt trong MV là nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và Nguyễn Shan. MV do Hồ Điệp Thanh Thanh biên tập âm nhạc, với sự tham gia của ê - kíp lên tới hơn 50 người, được thực hiện trong 2 ngày liên tục tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Để đáp ứng nhu cầu về lượng diễn viên quần chúng lên tới hơn 20 người, nghệ Nguyễn Quang Long phải “huy động” cả bà con họ hàng ở Tiêu Long - Tương Giang, cùng sự hỗ trợ của các liền anh liền chị huyện Tiên Du (Bắc Ninh), vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - giảng viên trường Trung cấp Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bắc Giang và các học trò của chị.

Nghệ sĩ Nguyễn Quang Long cho hay, MV Trách ông Nguyệt Lão được thực hiện tại Bắc Ninh và Hà Nội là bởi đây là sản phẩm chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời cũng là để tri ân quê cha đất tổ Kinh Bắc - Bắc Ninh của anh. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên ekip lại chọn 2 địa điểm cụ thể ở Bắc Ninh là Chùa Tiêu (thuộc xã Tương Giang, Từ Sơn) và Hà Nội là Hồ Gươm để làm bối cảnh chính trong MV.

Chùa Tiêu nằm trên quên hương của nghệ sĩ Quang Long, cũng chính là nơi vị Thiền sư Lý Vạn Hạnh tu tập. Thiền sư chính là người đã nuôi nấng cậu bé Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ) từ nhỏ cho tới 10 tuổi thì cả hai vào kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình). Còn Hồ Gươm vẫn được coi là trung tâm là một địa điểm linh thiêng của Hà Nội cũng là Thăng Long xưa nơi vua Lý Thái Tổ quyết định chọn định đô và đất nước bước vào một giai đoạn mới.

Bên cạnh đạo diễn Nhật Giang, MV còn có sự tham gia của D.O.P là nhiếp ảnh gia Lê Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.