Nghe tiếng 'rắc rắc' rồi cả khối bê tông dài hơn 40 m đổ sập xuống

01/11/2017 09:27 GMT+7

Các công nhân cho hay khi đang tháo dỡ cốt pha của ô văng công trình thi công siêu thị thì nghe tiếng 'rắc rắc' rồi cả khối bê tông dài hơn 40 m đổ sập xuống.

Ngày 31.10, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công an H.Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ sập ô văng tại công trình xây dựng siêu thị tại ngã ba QL51 và đường 81, thị trấn Phú Mỹ (H.Tân Thành). Vụ sập ô văng xảy ra tối 30.10 đã làm 4 người bị thương.
Công an thu mẫu bê tông để phục vụ điều tra Ảnh: Nguyễn Long

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu thập các mẫu bê tông, sắt… để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khi tai nạn xảy ra, tại công trình có 7 công nhân đang làm việc, trong đó có 4 người bị thương, gồm: Thạch Chiến (37 tuổi, quê Trà Vinh); Trần Hoàng Bảo (21 tuổi, quê Kiên Giang); Thạch Lập (23 tuổi, quê Trà Vinh); Thạch Lạp (21 tuổi, quê Trà Vinh).

Anh Thạch Lạp cho biết  sau khi làm việc trong ngày 30.10 thì đơn vị thi công yêu cầu các công nhân tăng ca buổi tối. “Chúng tôi được giao nhiệm vụ tháo dỡ cốt pha ở ô văng bên hông siêu thị. Ô văng này được đổ bê tông khoảng 3 tuần. Khi tôi cùng 3 công nhân khác đang tháo cốt pha thì nghe tiếng rắc rắc. Sau đó, toàn bộ khối ô văng dài 40 m đổ sụp xuống”, anh Lạp kể lại.

Nằm tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa với chấn thương gãy xương đùi, anh Thạch Chiến cũng cho biết mình chỉ kịp nghe tiếng rắc rắc rồi vài giây sau toàn khối bê tông đổ sập.

Theo UBND H.Tân Thành, công trình siêu thị trên do Công ty CP xây lắp Chợ Lớn (đóng tại TP.HCM) thi công. Công trình này dự kiến đến cuối tháng 12.2017 sẽ đưa vào sử dụng. Tổng diện tích theo thiết kế của siêu thị khoảng gần 4.000 m2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.