Nghi án mạng trong phòng trọ, 2 người tử vong

Lê Lâm
Lê Lâm
12/02/2019 16:57 GMT+7

Đi ngang phòng trọ, chủ nhà trọ phát hiện anh Nguyễn Ngọc Nhã treo cổ trong phòng. Phá cửa phòng trọ, lực lượng công an phát hiện một phụ nữ khác tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 12.2 tại dãy nhà trọ ở khu 12, xã Long Đức, H.Long Thành (Đồng Nai).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi đi ngang phòng trọ số 1, chủ phòng trọ nhìn vào trong, thì phát hiện anh Nguyễn Ngọc Nhã (39 tuổi, ngụ H.Long Thành) treo cổ trong phòng liền báo công an. Khi phát hiện vụ việc, cửa phòng trọ khóa trong.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt và phá cửa xông vào, thì xác định anh Nhã đã tử vong. Ngoài ra, công an còn phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) nằm chết trên nệm.
Cạnh chị Ngọc là một bé gái khoảng 3 tuổi, được xác định là con riêng của chị Ngọc, trên người bình thường không có thương tích gì.
Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai nhận định chị Ngọc tử vong do nghẹt thở vì bị bóp cổ.
Được biết anh Nhã đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, anh Nhã và chị Ngọc thuê phòng sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.