Nghi án một phụ nữ bị sát hại tại phòng ngủ

16/01/2018 19:47 GMT+7

Ngày 16.1, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết Cơ quan CSĐT huyện xác định nhiều khả năng bà H.T.L.Ph (38 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 15.1, Công an xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo người nhà phát hiện bà Ph. nằm trong phòng ngủ tại nhà ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc A, trên người có nhiều vết thương ở cổ, bụng và lưng.
Người thân nhanh chóng đưa bà Ph. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Ngay sau đó, Công an H.Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân nhiều khả năng bị sát hại.
* Khoảng 9 giờ 50 ngày 14.1, tại căn nhà ở hẻm 240 Nguyễn Thái Sơn (P.4, Q.Gò Vấp), do mâu thuẫn, chị Nguyễn Phượng Thy (44 tuổi, ngụ Q.2) cầm bình nhựa đựng axít tạt vào chồng mình là ông Dương Đức Dũng (48 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, cả 2 cùng tạm trú Q.Phú Nhuận) gây thương tích nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Công an Q.Gò Vấp bắt giữ Thy lập hồ sơ xử lý.
Nhân viên quán karaoke chém 2 khách trọng thương
Ngày 16.11, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 5 nghi can do liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tối 14.1.
Theo thông tin ban dầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 14.1, do mâu thuẫn, 5 nhân viên của quán karaoke K3 (ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) gồm Hồ Tuấn Anh (29 tuổi), Nguyễn Tới Linh (27 tuổi), Dương Văn Do (30 tuổi), Nguyễn Văn Tiên (24 tuổi), Hứa Quốc Thì (26 tuổi, cả 5 đều tạm trú tại địa chỉ trên) tranh cãi với 3 khách đến hát karaoke là Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi), Mai Chí Tài (29 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh).
Bất ngờ, Tuấn Anh cầm 1 cây mã tấu tự chế, Linh cầm 1 cây 3 khúc bằng kim loại cùng Do, Tiên lao vào đánh chém Hùng, Tài khiến cả hai bị trọng thương. 
Qua truy xét, Công an H.Bình Chánh bắt giữ 5 nhân viên quán karaoke nói trên lập hồ sơ xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.