Nghi án phóng hỏa khiến 1 người chết

29/01/2019 15:43 GMT+7

Sau khi tham gia dập lửa, mọi người phát hiện vợ của ông Dũng tử vong trong nhà vệ sinh.

Khoảng 8 giờ ngày 29.1, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà số nhà 370/22 Phạm Văn Đồng (TP.Pleiku, Gia Lai) do ông Nguyễn Danh Dũng làm chủ nên đã gọi điện báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã lập tức đến hiện trường tham gia dập lửa. Khoảng 40 phút chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Nhiều đồ vật trong căn nhà bị thiêu rụi. Bà Trần Thị Hà (47 tuổi), là vợ của ông Dũng, đã tử vong trong nhà vệ sinh.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tích cực làm nhiệm vụ, dập tắt đám cháy Ảnh: Đức Nhật
Trước đó, theo một số người dân sinh sống lân cận nhà ông Dũng, họ có thấy một nam thanh niên mang xăng vào nhà ông Dũng rồi châm lửa đốt. Lúc này trong nhà đang có khá nhiều người. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Nam thanh niên sau khi phóng hỏa bị ngọn lửa cháy xém vào quần áo nên đã bỏ chạy.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm phóng hỏa đốt nhà được xác định là Vũ Văn Hồng (51 tuổi, trú tại H.Ia Grai, Gia Lai). Được biết, sau khi rời khỏi hiện trường khoảng 400 m, Hồng đã ẩn nấp nhưng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ trong tình trạng bị bỏng ở vùng chân.
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.