Nghi án thầy cúng giết người phi tang trong vườn nhà

04/09/2015 12:36 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 4.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54 Công an thành phố Hà Nội) khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ giết người, giấu xác trong vườn nhà, mà nghi phạm là một thầy cúng.

(TNO) Sáng ngày 4.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54 Công an thành phố Hà Nội) khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ giết người, giấu xác trong vườn nhà, mà nghi phạm là một thầy cúng.

giet-nguoiNơi phát hiện xác chị H. - Ảnh: Hà An
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, liên quan tới vụ án mạng kể trên, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Tiến Sỹ (28 tuổi, ngụ ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người. Được biết Sỹ đang hành nghề thầy cúng.
Thông tin ban đầu mà nghi phạm Sỹ khai nhận, trước đó sáng 31.8, Sỹ gọi điện hẹn chị Đ.T.H (20 tuổi, ngụ ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đến nhà mình bàn việc. Tới 20 giờ cùng ngày, chị H. có rủ thêm một người bạn tên L. cùng đi tới nhà Sỹ.
Khi tới nhà Sỹ, chị H. nói bạn đứng đợi ở ngoài, còn mình đi vào nhà thầy cúng bàn việc. Không lâu sau đó Sỹ đi ra ngoài rồi lấy lý do chị H. đang bận nói chuyện với mẹ mình, để rủ chị L. cùng đi dạo.
Trên đường đi, lợi dụng lúc L. không để ý, thầy cúng Sỹ đã bất ngờ dùng tay bóp cổ chị này. Nhưng do đề phòng nên chị L. kịp thời chạy thoát thân, sau đó về báo cho người thân chị H.
Gia đình chị H. đã trình báo thông tin tới Công an quận Bắc Từ Liêm. Tại trụ sở công an, nghi phạm Sỹ khai mình đã ra tay sát hại chị H. rồi vứt xác xuống cống Chèm (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).
Đến chiều ngày 3.9, kiểm tra khu vườn nhà của thầy cúng Sỹ, người dân ở thôn Trù 2, phường Cổ Nhuế 2 tá hỏa phát hiện thi thể của chị H. đang trong quá trình phân hủy, được giấu trong rãnh nước.
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, trước khi bị bắt, nghi phạm này từng cúng giúp cho gia đình nạn nhân. Trước khi ra tay sát hại chị H., Sỹ có vay nạn nhân một số tiền để mở cửa hàng bán đồ cúng. Nhiều khả năng sáng ngày 31.8, Sỹ đã gọi điện cho chị H. tới nhà mình để trả nợ và sau đó ra tay sát hại chủ nợ.
Theo các cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, sau khi ra tay, nghi phạm đã nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ những dấu vết bất thường liên quan tới vụ án giết người trong ngôi nhà của mình.
Người dân ở địa phương cho biết, Sỹ có vợ và 2 con nhỏ nhưng đã ly hôn, đang sống cùng bố mẹ ở thôn Trù 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.