Nghi can âm mưu đánh bom New York nhận tội

22/06/2010 14:01 GMT+7

(TNO) Nghi can chính trong vụ đánh bom hụt ở Quảng trường Thời đại tại New York (Mỹ) đã thừa nhận tội khủng bố và sử dụng vũ khí gây sát thương hàng loạt.

Trong phiên tòa ở Manhattan hôm 21.6, Faisal Shahzad thừa nhận tất cả các lời buộc tội nhằm vào mình, theo hãng tin BBC.

Theo bản cáo trạng, Shahzad đã được một nhóm các tay súng chống đối có tên gọi là Tehrik-i-Taliban huấn luyện tại một vùng đất xa xôi ở Pakistan.

Shahzad cũng đã nhận tiền từ những tay súng chống đối Pakistan kể trên để thực hiện một loạt âm mưu tấn công khủng bố, các công tố viên cho biết.

Shahzad sẽ bị kết án vào tháng 10 tới. Nếu bị kết tội, Shahzad có thể đối mặt với án tù chung thân.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.