Nghi can cầm dao mổ heo cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng bị bệnh tâm thần

29/08/2017 18:56 GMT+7

Hoàng Thanh Khoa, nghi can cướp tiệm vàng Thành Lợi ở ấp Châu Thành, TT.Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề (Sóc Trăng) được công an xác định bị mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm qua.

Chiều 29.8, thượng tá Trần Phương Đông, Phó trưởng Công an H.Trần Đề, cho biết nghi can cướp tiệm vàng Thành Lợi là Hoàng Thanh Khoa (39 tuổi, ngụ ấp Châu Thành) bị mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm qua và sống lang thang ngoài đường.
Do hoàn cảnh nghèo khó nên gia đình không có tiền đưa Khoa đi điều trị bệnh.
Công an H.Trần Đề đang phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương đưa Khoa đi trị bệnh bắt buộc nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Công an cũng đã thu số vàng mà Khoa cướp được và trả lại cho chủ tiệm vàng Thành Lợi.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 28.8, Khoa cầm hai cây dao lớn, loại dùng để mổ heo xông vào tiệm vàng Thành Lợi khống chế chủ tiệm vàng rồi dùng dao đập vỡ tủ kính, lấy nhiều sợi dây chuyền vàng bỏ vào túi.
Nghe tri hô, người dân ở gần tiệm vàng nhanh chóng điện thoại báo công an địa phương. Khi Khoa vừa chạy ra khỏi cửa thì bị người dân và công an bắt giữ.
Qua điều tra, Công an H.Trần Đề xác định trước khi cướp nữ trang tại tiệm vàng Thành Lợi, Khoa đã cầm hai cây dao đi vào tiệm vàng của anh T.K. ở TT.Lịch Hội Thượng.
Tại đây, Khoa dùng dao chém vào tủ trưng bày nữ trang nhưng tủ làm bằng kính cường lực nên không bị vỡ. Sợ Khoa manh động, chém mọi người, anh K. đuổi Khoa khỏi tiệm vàng, đồng thời gọi điện báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.