Nghi can treo cổ tự vẫn trong trại giam

26/05/2015 12:51 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết nghi can trong một vụ vận chuyển, buôn bán chất ma túy tên Phạm Viết Châu (49 tuổi, trú H.Ea Hleo, Đắk Lắk) vừa chết do thắt cổ tự tử trong trại tạm giam.

(TNO) Ngày 26.5, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết nghi can trong một vụ vận chuyển, buôn bán chất ma túy tên Phạm Viết Châu (49 tuổi, trú H.Ea Hleo, Đắk Lắk) vừa chết do thắt cổ tự tử trong trại tạm giam.

Vào ngày 20.5, Châu cùng vợ là Mai Thị Khuy (50 tuổi) bị Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang đang vận chuyển đưa đi tiêu thụ một bánh hêrôin có trọng lượng 350 gram.
Cả hai nghi can được đưa về tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.
Tối 24.5, qua hình ảnh của camera giám sát, thấy dấu hiệu bất thường tại buồng giam số 1 khu A2, nơi giam giữ Châu, cán bộ quản giáo đến kiểm tra thì phát hiện Châu đã dùng dây treo cổ để tự tử.
Các cán bộ trại tiến hành sơ cứu và đưa Châu cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng nghi can này chết trên đường đi.
Các cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.