Nghỉ lễ 3 ngày, người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê

31/08/2018 19:43 GMT+7

Dịp lễ 2.9 năm nay sẽ được nghỉ 3 ngày, kéo dài từ 1-3.9. Nhiều học sinh, công nhân tỉnh xa đã đổ về các bến xe lớn tại Hà Nội để về quê từ chiều 31.8.

Ghi nhận của phóng viên ở 2 bến xe lớn tại Hà Nội, bắt đầu từ 15 giờ chiều 31.8, hàng vạn lượt khách đã bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ về khu vực trong và ngoài bến để mua vé, bắt xe về quê nghỉ lễ.
Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều xe đã kín ghế dù còn 20 phút mới tới giờ lăn bánh. Phần lớn khách là sinh viên và người lao động ở các tỉnh xa.
Chị Mường Thị Chung (37 tuổi, quê ở Mường Chà, Điện Biên) chia sẻ, do được chủ cho nghỉ sớm, chị và chồng tranh thủ ra bến xe mua vé về sớm để khỏi chen lấn như mọi năm. “Vợ chồng chị tranh thủ về sớm nghỉ ngơi để chồng chị đi xem đội Việt Nam đá bóng”, chị Chung hồ hởi nói.
Tại bến xe Giáp Bát, từ 15 giờ 30, người dân đổ về ngày càng đông, nhiều khu vực tại quầy vé không còn chỗ cho khách ngồi. Tuyến đường Giải Phóng trước bến xe đã xảy ra hiện tượng ùn ứ, các phương tiện di chuyển qua khó khăn.
Không để các nhà xe nhồi nhét khách
Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình, cho biết đơn vị này có kế hoạch triển khai các phương án ứng phó với tình hình đi lại dịp nghỉ lễ gia tăng của người dân.
Chị Mường Thị Chung, quê Điện Biên, cùng chồng mua vé về quê sớm cùng gia đình Ảnh Trần Mạnh Cường
Theo ông Sơn, bến xe đã phối hợp với tổ công an bến xe, Công an phường Mỹ Đình 2, Công an quận Nam Từ Liêm xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên toàn bến, tăng cường kiểm tra, xử lý cò mồi dắt khách... 
Bến xe cũng phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông vận tải, cảnh sát giao thông giải quyết các hiện tượng xe quay vòng đón khách trước cửa bến. “Bến xe Mỹ Đình cũng đã dự trù số lượng đầu xe sẵn sàng ứng trực để phục vụ khách, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, khách không có xe phục vụ”, ông Sơn nói.
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết đơn vị này xác định lượng khách đổ về bến xe trong dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay tăng nhiều hơn so với ngày thường. Để đảm bảo phục vụ hành khách tốt nhất, bến xe đã huy động 100% quân số ứng trực trong chiều 31.8 và sáng 1.9.
Theo ông Thành, bến xe đã xây dựng phương án rất kỹ về các phương án điều xe ứng trực sẵn sàng phục vụ lượng khách đổ dồn về nhiều hơn ngày thường, đảm bảo luôn đủ xe phục vụ khách.
“Chúng tôi cũng yêu cầu các lái, phụ xe của các doanh nghiệp làm cam kết thực hiện nghiêm nội quy và các quy định của bến xe, không chở quá tải, không ép khách và tự ý nâng giá vé. Kiên quyết không cho các nhà xe nhồi nhét khách trong bến khi xuất phát”, ông Thành cho biết. 
Dưới đây là những hình ảnh mà Thanh Niên ghi nhận trong chiều 31.8 tại bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát (Hà Nội):
Từ 15 giờ chiều 31.8, rất đông hành khách đã đổ về bến xe Mỹ Đình mua vé về quê Ảnh Trần Mạnh Cường
Ghế ở sảnh đợi mua vé tại bến xe hầu như đã chật kín, nhiều khách chậm chuyến sớm tranh thủ nghỉ ngơi đợi mua vé chuyến sau Ảnh Trần Mạnh Cường
Hết ghế, nhiều người ngồi tại khu vực trước và sau phòng bán vé Ảnh Trần Mạnh Cường
Một lái xe chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang cho biết, còn 20 phút nữa xe mới chạy, nhưng phần lớn ghế đã có khách ngồi Ảnh Trần Mạnh Cường
Dọc tuyến đường Phạm Hùng (Hà Nội), nhiều người đứng đợi đón xe về quê Ảnh Trần Mạnh Cường
Lượng khách tăng cao so với ngày thường, rủi ro hết ghế ngồi là rất lớn Ảnh Trần Mạnh Cường
Xe bắt khách dọc đường khiến giao thông qua đoạn đường Phạm Văn Đồng ùn tắc Ảnh Trần Mạnh Cường
Rất đông người đổ về bến xe Giáp Bát (Hà Nội) trong chiều 31.8 Ảnh Lê Quân
Khách ngồi đợi xe tại phòng chờ Ảnh Lê Quân
Tay xách nách mang Ảnh Lê Quân
Đường Giải Phóng, đoạn qua bến xe Giáp Bát, giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn Ảnh Lê Quân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.