Nghi ngờ có kẻ phóng hỏa trong vụ cháy phòng khám làm hơn 20 người chết ở Nhật Bản

La Vi
La Vi
17/12/2021 22:05 GMT+7

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một vụ cháy tại một phòng khám tâm thần ở thành phố Osaka (Nhật Bản) hôm 17.12.

Một quan chức tại sở cứu hỏa thành phố cho biết 27 người đang trong tình trạng ngừng tim phổi, thuật ngữ được sử dụng ở Nhật Bản trước khi chính thức thông báo đã chết.

Phòng khám bị cháy ở thành phố Osaka

reuters

Theo Kyodo News, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy theo hướng có kẻ phóng hỏa.

Tờ Yomiuri cho biết một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã mang một chiếc túi rỉ chất lỏng dễ cháy vào trong tòa nhà. Người này được cho là bệnh nhân tại phòng khám, tờ Mainichi đưa tin.

Ngọn lửa bùng lên sau khi phòng khám mở cửa hoạt động lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương). Phòng khám ở tầng 4 của tòa nhà văn phòng nhiều tầng. Đám cháy sau đó đã được dập tắt hoàn toàn trong vòng 30 phút.

Một kho dữ liệu trên internet từ đầu năm nay cho thấy phòng khám đã điều trị cho các bệnh nhân trầm cảm, hoảng sợ khi ngủ và thiếu máu.

Vào hồi năm 2019, một vụ phóng hỏa thiêu cháy studio phim hoạt hình ở thành phố Kyoto đã khiến 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.