Nghi phạm đánh bom Bangkok trả tiền hối lộ để vào Thái Lan

10/09/2015 21:44 GMT+7

(TNO) Một nghi phạm trong vụ đánh bom chết người ở thủ đô Bangkok đã hối lộ 600 USD để vào Thái Lan trái phép, cảnh sát Thái ngày 10.5 cho biết.

(TNO) Một nghi phạm trong vụ đánh bom chết người ở thủ đô Bangkok đã trả tiền hối lộ 600 USD để vào Thái Lan trái phép, cảnh sát Thái ngày 10.5 cho biết.

Cảnh sát Thái áp tải Adem Karadag, một trong số hai nghi phạm người nước ngoài có liên quan đến vụ đánh bom ở đền Erawan hôm 17.8, ra tòa án ở Bangkok - Ảnh: AFP

Adem Karadag, một trong số hai nghi phạm người nước ngoài có liên quan đến vụ đánh bom ở đền Erawan hôm 17.8, đã bị bắt khi đang ở trong một căn hộ ở phía đông Bangkok hồi cuối tháng 8, theo AFP. Cảnh sát Thái cho hay Karadag sở hữu thiết bị chế tạo bom và hàng chục hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả mạo.

Hiện cảnh sát Thái vẫn chưa lý giải được vai trò của Karadag trong vụ đánh bom, nhưng cho hay họ biết rõ hơn về cách Karadag đến Thái Lan.

“Nghi phạm thứ nhất Karadag khai nhận anh ta đến một quốc gia láng giềng và trả tiền hối lộ 600 USD tại biên giới Thái Lan để được vào Thái Lan trái phép”, ông Somyot Poompanmoung, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Thái Lan, cho biết trong buổi họp báo ngày 10.9.
Nhưng ông Somyot không nói rõ quốc gia láng giềng này là nước nào và cũng không nhận dạng người đã nhận hối lộ.
Nghi phạm thứ hai là Yusufu Mieraili bị bắt giữ hai ngày sau đó tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. Mieraili được cho là sở hữu hộ chiếu Trung Quốc và cảnh sát Thái tin đây là hộ chiếu thật.
Cảnh sát Thái cho hay Mieraili đã thú nhận chuyển balô chứa bom cho một người đàn ông khác và người đàn ông này đã đặt balô trên băng ghế tại đền Erawan vài phút trước khi vụ nổ bom xảy ra, khiến 20 người chết. Hiện vẫn chưa rõ người đàn ông nhận balô chứa bom có phải là Karadag hay không.
Cảnh sát Thái Lan áp tải nghi phạm thứ hai Yusufu Mieraili - Ảnh: AFP
Vài ngày gần đây, ông Somyot cũng đã lên tiếng chỉ trích vấn nạn những người nước ngoài dễ dàng “mua đứt” hay hối lộ lính biên phòng để được ở lại hoặc vào Thái Lan.
“Tôi không thể phớt lờ vấn nạn này bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ”, ông Somyot nói, đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự Thái Lan truy quét những lính biên phòng tham nhũng.
Kể từ khi vụ đánh bom xảy ra, ít nhất 6 cảnh sát viên ở khu vực biên giới Thái Lan với Campuchia đã bị sa thải do nhận tiền hối lộ cho người nước ngoài vượt biên vào Thái Lan.
Hiện vẫn chưa rõ kẻ chủ mưu, hung thủ chính và động cơ vụ đánh bom. Trong những ngày gần đây, truyền thông Thái lần lượt đưa tin về kẻ chủ mưu vụ đánh bom là "Izan" hay "Ishan" được cho đã rời khỏi Thái Lan sau vụ đánh bom.
Cảnh sát Thái Lan ngày 10.9 xác nhận Izan là một nghi phạm, nhưng không đưa kết luận liệu người này có phải là chủ mưu hay không.
Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, ông Nazrul Islam cho hay nghi phạm Abudureheman Abdusataer còn được biết đến với tên gọi Izan đã đến Bangladesh bằng hộ chiếu Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.