Nghi phạm giết người bị gom vào Trung tâm bảo trợ, cai nghiện

03/07/2013 01:02 GMT+7

Ngày 1.7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tiếp nhận các nghi phạm Hà Văn Lưu (tên gọi khác là Ty, 18 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (Tuấn “cao”, 22 tuổi, ngụ Tiền Giang), Phạm Văn Thắng (Thắng “chùa”, 17 tuổi, ngụ Bắc Kạn), Lê Tuấn Anh (Tuấn “lùn”, 25 tuổi, ngụ Long An), do Công an Q.Bình Tân chuyển giao, để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, 3 trong 4 nghi phạm này sống lang thang ở khu vực công viên Phú Lâm (Q.6), do không có tiền tiêu xài nên bàn bạc tổ chức đi cướp. Khoảng 1 giờ ngày 23.5, 4 tên tới khu vực công viên Đầm Sen (Q.11) đón xe ôm của anh Võ Tấn Lộc (33 tuổi) và ông Lại Văn Nhơn (55 tuổi, đều ngụ Q.11), yêu cầu chở đến gần trụ sở Công an Q.Tân Phú. Gần đến nơi, chúng yêu cầu chạy sang đường Đỗ Thừa Luông (Q.Tân Phú); sau đó Nguyên, Lưu dùng dao mang theo đâm 2 xe ôm, cướp xe tẩu thoát về nhà trọ của Lưu ở Q.6 tắm rửa và mang 2 xe đi bán được 4,2 triệu đồng chia nhau. Hai nạn nhân bị đâm trọng thương, chạy vào Công an Q.Tân Phú kêu cứu, được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lộc đã tử vong.

Nghi phạm giết người bị gom vào Trung tâm bảo trợ, cai nghiện
Các nghi phạm: Lưu, Thắng, Tuấn Anh – Ảnh: Nguyên Bảo

Rạng sáng 25.5, Lưu, Nguyên, Thắng tiếp tục mang dao đi cướp và đâm trọng thương một người chạy xe ôm ở Q.Bình Tân.

Trong thời gian công an truy tìm hung thủ hai vụ cướp, Nguyên, Tuấn Anh bị thu gom vào Trung tâm bảo trợ xã hội do sống lang thang ở khu vực công viên Phú Lâm. Lưu bị công an phường bắt đưa đi Trung tâm cai nghiện. Riêng Thắng lẩn trốn bên ngoài, đến cuối tháng 6.2013 bị Công an Q.Bình Tân bắt giữ. Từ lời khai của Thắng, công an lần lượt bắt 3 nghi phạm còn lại.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.