Nghi phạm giết người ra đầu thú sau 13 ngày lẩn trốn

08/03/2016 14:24 GMT+7

Sáng 8.3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết sau nhiều ngày bị truy bắt gắt gao, nghi phạm Nguyễn Văn Thìn (39 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP.Vinh) đã ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Sáng 8.3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết sau nhiều ngày bị truy bắt gắt gao, nghi phạm Nguyễn Văn Thìn (39 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP.Vinh) đã ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Nguyễn Văn Thìn tại cơ quan điều tra - Ảnh do Công an thành phố Vinh cung cấpNguyễn Văn Thìn tại cơ quan điều tra - Ảnh do Công an thành phố Vinh cung cấp
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 10 giờ sáng 24.2, Thìn gặp anh Phạm Quốc Tuấn (41 tuổi, trú tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh) đang chạy xe máy trên đường Yên Dũng Thượng (thuộc phường Hưng Dũng, TP.Vinh) nên gọi lại nói chuyện. Trong khi nói chuyện, hai người xảy ra xô xát. Thìn cầm kéo sắt đâm vào ngực trái anh Tuấn, khiến anh này ngã gục.
Sau khi gây án, Thìn bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
hien-truong-an-mangHiện trường vụ án mạng - Ảnh: Tân Kỳ
Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng công an TP.Vinh cho biết, chiều 7.3, nhận được thông tin Thìn trở về nhà sau 13 ngày lẩn trốn, cơ quan điều tra đã tới nhà vận động nghi phạm ra đầu thú.
“Thìn đã đến trụ sở Công an phường Hưng Dũng đầu thú và được đưa về trụ sở Công an TP.Vinh để lấy lời khai. Tại đây, Thìn thừa nhận cầm kéo đâm anh Tuấn tử vong”, đại tá Tú nói.
Thìn từng có tiền án về tội trộm cắp năm 2004.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.