Nghi phạm thú nhận định dùng búa đập vỡ xương bánh chè Chủ tịch Hạ viện Mỹ

01/11/2022 08:26 GMT+7

Nghi phạm tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết ông ta có ý định bắt trói chính trị gia quyền lực và dùng búa đập vỡ xương bánh chè của bà nếu bà không thú nhận "những lời nói dối".

Vợ chồng bà Pelosi

afp

Người đàn ông tên David DePape, cư dân bang California, hôm 31.10 đã bị truy tố các tội bao gồm âm mưu bắt cóc một quan chức Mỹ và hành hung người thân của vị quan chức vì hành động của bà trong công việc. Mức hình phạt có thể lên đến 50 năm tù, theo AFP.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nghi phạm đã mang theo băng dính, dây thừng, dây cáp và các vật dụng khác khi anh ta đột nhập vào biệt thự của vợ chồng bà Pelosi ở San Francisco tuần trước. Tại đây, nghi phạm chỉ tìm thấy người chồng, Paul Pelosi, và tấn công ông bằng búa. Bà Pelosi không ở San Francisco vào thời điểm đó.

Trong văn bản gửi tòa án, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết nghi phạm đã khai rằng ông ta muốn bà Pelosi phải chịu trách nhiệm về những lời nói dối của đảng Dân chủ. Anh ta dự định bắt bà Pelosi - người đứng thứ hai trong danh sách kế nhiệm tổng thống Mỹ, chỉ sau phó tổng thống - làm con tin và chất vấn bà.

"Nếu Nancy nói với DePape 'sự thật', anh ta sẽ để bà ấy đi, và nếu bà ấy 'nói dối', anh ta sẽ đập vỡ 'xương bánh chè của bà ấy'", theo văn bản của FBI.

Vụ tấn công và âm mưu bắt cóc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 8.11. Đảng Dân chủ đang đứng trước nguy cơ ​​sẽ mất thế đa số ở hạ viện, nơi bà Pelosi là lãnh đạo.

Hôm 28.10, trước khi chi tiết về vụ tấn công ông Pelosi được hé lộ, các quan chức an ninh Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng thông tin sai lệch có thể thúc đẩy hành động bạo lực của những kẻ cực đoan.

Sau khi bị bắt, nghi phạm DePape nói với nhà chức trách rằng ông Pelosi, 82 tuổi, phải "nhận hình phạt thay" cho vợ mình vì bà Pelosi không có mặt. Ông đã được đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật khẩn cấp vì bị nứt hộp sọ và chấn thương nghiêm trọng ở cánh tay phải cũng như bàn tay.

Nghi phạm không phải là một kẻ cực đoan nằm trong danh sách theo dõi, nhưng những tháng gần đây đã đăng tải và chia sẻ những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử, cho rằng biến đổi khí hậu và vắc xin Covid là trò bịp, rằng Holocaust (nạn diệt chủng người Do Thái) là ngụy tạo, cùng các thuyết âm mưu khác.

Gia tăng lời đe dọa "nội chiến, nổi loạn" sau vụ FBI khám nhà cựu Tổng thống Trump
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.