Nghi phạm vụ đánh bom Bangkok có thể đã rời Thái Lan

23/08/2015 15:32 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Thái Lan ngày 23.8 thừa nhận thiếu “thiết bị hiện đại” để truy lùng nghi phạm trong vụ đánh bom tối 17.8 ở thủ đô Bangkok khiến 20 người chết, đồng thời thừa nhận nghi phạm có thể đã rời nước này.

(TNO) Cảnh sát Thái Lan ngày 23.8 thừa nhận thiếu “thiết bị hiện đại” để truy lùng nghi phạm trong vụ đánh bom tối 17.8 ở thủ đô Bangkok khiến 20 người chết, đồng thời thừa nhận nghi phạm có thể đã rời khỏi nước này.

Người dân Thái Lan lái xe máy ngang qua bảng điện tử có phác họa nghi phạm chính trong vụ đánh bom Bangkok - Ảnh: Reuters
Ông Prawut Thavornsiri, người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, cho biết: “Chúng tôi cho rằng nghi phạm chính có thể đã rời khỏi Thái Lan”, theo hãng tin AP (Mỹ).
Cảnh sát Thái Lan đang tập trung truy lùng nghi phạm chính trong vụ đánh bom là người đàn ông mặc áo thun màu vàng xuất hiện trong đoạn video camera an ninh. Người này đặt một túi xách được cho là chứa bom trên băng ghế tại đền thờ Ấn giáo Erawan trước khi xảy ra vụ nổ bom.
Lệnh truy nã của cảnh sát Thái Lan có bức ảnh phác họa nghi phạm được mô tả là “người nước ngoài”, nhưng ông Winthai Suvaree, người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan, cho biết vụ đánh bom tối 17.8 có thể không liên quan đến khủng bố quốc tế.
Cảnh sát Thái Lan cũng đã nâng mức thưởng lên 3 triệu baht (85.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm ra nghi phạm.
Ông Somyot Poompanmoungyot, quan chức đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, nói các điều tra viên cần một chút may mắn để tìm ra thủ phạm đánh bom.
“Tôi phải nói chúng tôi cần một chút may mắn. Nếu cảnh sát có vận may, chúng tôi có thể bắt giữ nghi phạm… nhưng nếu hung thủ may mắn thì có thể trốn thoát”, ông Poompanmoungyot nói trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom.
“Công tác điều tra tiến triển chậm chạp không phải vì cảnh sát thiếu năng lực, mà vì chúng tôi không có đủ thiết bị hiện đại hỗ trợ công tác điều tra”, ông Poompanmoungyot nói. Ông không nêu rõ cảnh sát Thái Lan cần thiết bị hiện đại nào, nhưng có thể đó là công nghệ tăng độ phân giải video camera an ninh để nhận diện chính xác khuôn mặt nghi phạm.
Đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom - Ảnh: Reuters
Truyền thông Thái Lan ngày 23.8 đăng tải một đoạn video camera an ninh khác, cho thấy một người đàn ông mặc áo thun màu xanh đá chiếc túi xách chứa bom xuống nước tại khu vực một bến cảng ở Bangkok khiến nó phát nổ, một ngày sau vụ đánh bom ở đền Erawan; nhưng vụ nổ này không có thương vong. Tuy nhiên cảnh sát Thái Lan vẫn chưa thể xác nhận liệu hai người đàn ông này có liên quan nhau hay không.
Hiện có một số giả thuyết được đặt ra về thủ phạm vụ đánh bom: người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) đánh bom để trả đũa việc chính phủ Thái Lan hồi tháng 7.2015 trục xuất 109 người Duy Ngô Nhĩ, nhưng Trung Quốc bỏ thông tin này; hoặc các phần tử của phiến quân Hồi giáo miền nam Thái Lan; những phần tử thuộc những nhóm chống chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.