Nghi phạm vụ đánh bom Thái Lan khai được thuê chế tạo bom

07/09/2015 11:18 GMT+7

(TNO) Nghi phạm có hộ chiếu Trung Quốc bị bắt vì có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu tại Bangkok đã khai nhận chế tạo bom theo đặt hàng của nghi phạm áo vàng, người được cho đã đặt quả bom tại ngôi đền Erawan.

(TNO) Nghi phạm có hộ chiếu Trung Quốc bị bắt vì có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu tại Bangkok đã khai nhận chế tạo bom theo đặt hàng của nghi phạm áo vàng, người được cho đã đặt quả bom tại ngôi đền Erawan.

Nghi phạm Yusufu Mieraili, 25 tuổi, khai đã được thuê để chế tạo bom - Ảnh: AFP

Nghi phạm Yusufu Mieraili, 25 tuổi, ngụ tại Khu tự trị Tân Cương, theo hộ chiếu Trung Quốc của người này. Tuy nhiên cảnh sát Thái Lan chưa kiểm chứng được tính xác thực của hộ chiếu này.

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 7.9 dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan tiết lộ Mieraili đã khai rằng anh ta được thuê đi thu mua hóa chất từ các cửa hàng ở quận Min Buri, phía đông Bangkok. Sau đó, anh ta dùng chúng để chế tạo bom trong chỗ ở của mình ở Nong Chok, quận giáp ranh Min Buri. Nguồn tin của Bangkok Post cho biết nghi phạm này không khai gì thêm về người đã thuê mình.

Mieraili cũng khai thêm với điều tra viên rằng sau khi làm xong quả bom vào ngày 17.8, anh ta đã trao cho người mặc áo vàng ngay trong ngày hôm đó (cũng là ngày xảy ra vụ đánh bom). Mieraili khẳng định không quen biết trước với nghi phạm áo vàng. Người đàn ông mặc áo vàng trong đoạn video của camera an ninh là nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền Erawan tại Bangkok, người này đã đặt chiếc ba lô được cho chứa quả bom tại đền ngay trước khi vụ nổ xảy ra tối 17.8.

Theo nguồn tin của Bangkok Post, lời khai của Mieraili trùng khớp với hình ảnh từ camera an ninh tại quận Min Buri cho thấy Mieraili có mua hóa chất tại các cửa hàng trong quận này trong 2 ngày 21.7 và 12.8. Anh ta cũng đã xuất hiện tại hiện trường vụ đánh bom cùng với người đàn ông mặc áo vàng, người theo cảnh sát Thái Lan chính là hung thủ đặt bom, nguồn tin của tờ báo Thái Lan cho hay.

Vụ đánh bom ngôi đền Ấn giáo Erawan tại trung tâm Bangkok vào tối ngày 17.8 đã cướp đi sinh mạng của 20 người và khiến hơn 100 người khác bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.