Nghi phạm vụ xe bom ở New York nhận tội

05/05/2010 10:53 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin AP, nghi phạm đặt bom ở New York (Mỹ) đã bị buộc tội khủng bố vào hôm 4.5 sau khi y tìm cách đánh bom ở Quảng trường Thời Đại.

Cũng theo nguồn tin này dẫn thông tin từ giới chức Mỹ, Faisal Shahzad còn thừa nhận y đã được huấn luyện chế tạo bom tại Pakistan.

Một ngày trước đó, Shahzad đã bị bắt giữ tại sân bay John F. Kennedy khi đang cố trốn ra nước ngoài.

 

Hình ảnh của nghi can Faisal Shahzad trên truyền hình - Ảnh: AFP

Mặc dù Shahzad có tên trong danh sách cấm bay vào đầu giờ sáng 3.5 song y vẫn xoay xở mua được chiếc vé đi Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE) và lọt qua được các quá trình kiểm soát an ninh tại sân bay John F. Kennedy vào tối cùng ngày.

Nghi phạm Shahzad đã hợp tác tốt với các nhà điều tra Mỹ và đã “cung cấp những thông tin và bằng chứng có giá trị”, Phó giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) John Pistole tiết lộ.

BBC cho hay Shahzad đã khai rằng âm mưu đánh bom tại Quảng trường Thời Đại được lên kế hoạch từ tháng 12.2009.

 

Nhân viên FBI khám xét ngôi nhà cũ của Shahzad - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Shahzad đã không ra hầu tòa vào sáng nay như dự kiến. Giới chức Mỹ không tiết lộ lý do của việc trì hoãn này.

Được biết, tối 1.5, cảnh sát New York đã kịp thời vô hiệu hóa một quả bom được cài đặt trên một chiếc xe thể thao đang đậu tại Quảng trường Thời Đại.

Chính Shahzad đã mua chiếc xe hơi trên từ một người ở bang Connecticut khoảng 3 tuần trước đó.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.