Nghị sĩ Iran chết vì COVID-19, số ca nhiễm tăng vọt

Văn Khoa
Văn Khoa
29/02/2020 17:43 GMT+7

Một quan chức Y tế Iran chiều 29.2 xác nhận số người chết vì dịch COVID-19 do virus Corona mới gây ra ở nước này tăng lên 43 và số ca nhiễm nhảy vọt lên 593.

“Không may có 9 người chết vì virus Corona mới trong 24 giờ qua. Tổng số người chết bây giờ là 43. Số ca nhiễm mới được xác nhận trên cả nước đã tăng lên 593”, quan chức Y tế Iran Kianush Jahanpur cho Đài truyền hình nhà nước Iran hay, theo Reuters.
Iran hiện là quốc gia bên ngoài Trung Quốc có cố ca COVID-19 tử vong cao nhất. Truyền thông Iran hôm nay đưa tin một nghị sĩ đắc cử trong cuộc bầu cử hôm 21.2 đã qua đời vì COVID-19.

[VIDEO] Phó tổng thống Iran cũng nhiễm virus corona, ít nhất 26 người chết vì dịch Covid-19

Nhiều quan chức cấp cao nằm trong số người bị nhiễm, gồm có một phó tổng thống và thứ trưởng y tế. Ngoài ra còn có 5 nghị sĩ bị nhiễm.
Nhằm phòng ngừa COVID-19, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpour hôm 27.2 kêu gọi người dân tránh những chuyến đi không cần thiết trong nước. Ông Jahanpour cho hay chính phủ đóng cửa các rạp chiếu phim và tạm thời cấm tổ chức các sự kiện văn hóa cũng như hội nghị thêm một tuần, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.