Nghỉ Tết Quý Mão, người dân TP.HCM đã đi chơi những đâu?

28/01/2023 12:00 GMT+7

Ngoài các điểm tham quan, vui chơi trong thành phố như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Hội hoa Xuân, đường hoa Nguyễn Huệ... người dân TP.HCM cũng chi tiền đi du lịch trong và ngoài nước.

Tối 27.1, tức mùng 6 tết, Hội hoa Xuân Tết Quý Mão tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) lần thứ 43 đã khép lại sau 12 ngày tổ chức. Đại diện đơn vị tổ chức - Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, hội hoa xuân năm nay đã phục vụ hơn 600.000 lượt khách tham quan, thưởng ngoạn.

Hội hoa Xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn là điểm đến quen thuộc của người dân mỗi dịp tết đến xuân về

vũ phượng

Trong dịp Tết Quý Mão, TP.HCM cũng có nhiều điểm tham quan thu hút khách du xuân như đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra từ 19.1 đến 26.1 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 5 tết); hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng diễn ra từ ngày 15.1 - 25.1 (tức 24 tháng chạp đến mùng 4 tết); bảo tàng Áo dài trang trí cảnh tết truyền thống ở làng quê Việt Nam và phục vụ nhu cầu thuê áo dài xuân chụp ảnh cho khách tham quan...

Ngoài ra, các điểm tham quan của thành phố cũng thu hút đông đảo người dân chơi tết như công viên Văn hóa Đầm Sen, khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, địa đạo Củ Chi... với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Tấp nập khách tham quan Đầm Sen trong dịp tết

diệu mi

Theo thông tin của các doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Vietluxtour, TST tourist... điểm đến được du khách khởi hành từ TP.HCM ưu tiên lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán năm nay là Phú Quốc, Đà Lạt, Sa Pa và các tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung...

Khám phá đường hoa Nguyễn Huệ: Uyên ương mèo khổng lồ hot nhất Tết Quý Mão 2023?

Ngoài ra, các đơn vị cũng phục vụ khoảng 18.000 lượt khách tham quan các điểm du lịch mới tại TP.HCM, phục vụ 23.000 lượt khách đi du lịch các tỉnh thành và khoảng 18.000 lượt khách đi du lịch nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.