Nghi vấn Công ty VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư không rõ nguồn gốc

24/09/2014 01:52 GMT+7

Ngày 23.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi, ngụ P.14, Q.10, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma và ông Vũ Mạnh Cường (36 tuổi), đại diện một công ty dược nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM về hành vi buôn lậu.

Điều tra ban đầu cho thấy trước khi nhập khẩu lô thuốc H-Capita (chữa ung thư) vào tháng 4.2014, các bị can nói trên đã cung cấp cho Bộ Y tế giấy xác nhận của một tham tán Lãnh sự quán VN tại Canada về lô thuốc trên.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu lô thuốc này, ông Hùng và ông Cường đã thông qua một công ty dược tại Hồng Kông mua và nhập về VN, trị giá lô hàng khoảng 750.000 USD. Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng, giấy xác nhận của tham tán Lãnh sự quán VN tại Canada là giả mạo. Cơ quan điều tra tình nghi việc làm giả này nhằm hợp thức hóa lô thuốc H-Capita không rõ nguồn gốc nhằm thu lợi bất chính. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Hòa - Thái Sơn

>> Bắt đồng phạm của Tổng giám đốc VN Pharma
>> VN Pharma kinh doanh những gì?
>> Bắt Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VN Pharma

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.