Nghi vấn phi công Air China hút thuốc lá, làm máy bay mất độ cao

12/07/2018 09:37 GMT+7

Các phi công trên chuyến bay của hãng Air China từ Hồng Kông đến Đại Liên đang bị điều tra với cáo buộc hút thuốc lá trong buồng lái, khiến máy bay giảm độ cao đột ngột.

Theo tờ South China Morning Post ngày 12.7, chiếc máy bay mang số hiệu CA106 chở khoảng 150 hành khách đã giảm độ cao tới 7.600 m trong chỉ 10 phút, khiến mặt nạ ô xy rơi xuống. Cụ thể, chiếc máy bay hạ từ độ cao khoảng 11.000 m xuống còn gần 3.000 m so với mặt đất, mặc dù máy bay sau đó đã phục hồi đến độ cao an toàn.
Theo trang web theo dõi máy bay FlightRadar24, chiếc Boeing 737 bắt đầu giảm độ cao khoảng nửa tiếng sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Hồng Kông. Trong thông báo, các phi công nói rằng máy bay sẽ phải trải qua một đợt giảm độ cao đột ngột do áp suất trong khoang bị mất.
Chiếc máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đại Liên Chu Thủy Tử ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) sau 3 giờ rưỡi duy trì độ cao ở mức dưới 9.000 m.
Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc hiện đang mở cuộc điều tra nhằm vào các phi công dù không công bố lý do vì sao họ nghi ngờ tổ lái hút thuốc trong khoang.
“Nếu cuộc điều tra cho thấy tổ lái đã vi phạm các quy định an toàn, hãng sẽ xử lý nghiêm người chịu trách nhiệm”, Air China cho biết trên mạng xã hội Weibo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.