Nghiên cứu mới phát hiện thời gian ngủ và việc kéo dài tuổi thọ

Thiên Lan
Thiên Lan
08/09/2021 08:12 GMT+7

Hai nghiên cứu đặc biệt đã chỉ ra ngủ sớm hơn có thể góp phần kéo dài tuổi thọ và tăng cường trí nhớ, theo Express .

Nghiên cứu đầu tiên do Trường Y Harvard (Mỹ) thực hiện, đã xem xét hơn 2.800 người từ 65 tuổi trở lên.
Kết quả đã cho thấy những người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với những người ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm, theo Express.
Những kết quả này sau đó đã được xác nhận bởi một nghiên cứu khác ở châu Âu đã kiểm tra dữ liệu từ gần 8.000 người tham gia. Kết quả cho thấy người từ 50 đến 70 tuổi, nếu ngủ 6 tiếng trở xuống mỗi đêm, sẽ bị tăng 30% nguy cơ sa sút trí tuệ, so với ngủ 7 tiếng một đêm.
Ngược lại, một nghiên cứu của Mỹ cho thấy những người có khuynh hướng mắc bệnh Alzheimer, nếu có giấc ngủ ngon hơn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh này.
Ngoài ra, các nhà khoa học thần kinh của Trường Y Harvard cũng xác định được mối quan hệ nhân quả bất ngờ giữa việc thiếu ngủ và tử vong sớm.

Người từ 50 đến 70 tuổi, nếu ngủ 6 tiếng trở xuống mỗi đêm, sẽ bị tăng 30% nguy cơ sa sút trí tuệ

Shutterstock

Để hiểu rõ hơn về mối liên hệ này, nhóm đã thực hiện nghiên cứu trên ruồi giấm - bị làm cho mất ngủ bằng cách kiểm soát nhiệt độ.
Kết quả, các nhà nghiên cứu cũng đã quan sát thấy tỷ lệ tử vong ở những con ruồi thiếu ngủ tăng đột biến vào khoảng ngày thứ 20.
Trong khi những con ruồi đối chứng, vẫn ngủ ngon do không bị quấy rầy, đã sống đến khoảng 40 ngày, theo Express.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những con ruồi thiếu ngủ có sự tích tụ mạnh mẽ của ROS trong ruột của chúng. ROS là phân tử chứa ô xy phản ứng cao có thể làm hỏng ADN và các thành phần khác trong tế bào, dẫn đến tử vong.
Các nhà khoa học hy vọng những phát hiện này sẽ đóng góp vào những tiến bộ lâm sàng.
Hai nghiên cứu mới này cho thấy tác hại của việc ngủ không đủ giấc có thể bắt đầu ở tuổi 50, và có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ sớm và tử vong.
Nhưng bạn hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm. Cố gắng tránh dùng thuốc ngủ. Nếu bạn khó ngủ, các phương pháp tiếp cận không dùng thuốc là tốt nhất, theo Health Harvard.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.