Ngộ độc... nước!

27/05/2008 14:55 GMT+7

Các bậc cha mẹ không nên cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống quá nhiều nước. Đây là lời khuyên của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Chăm sóc trẻ em Johns Hopkins (Mỹ), theo Hãng tin Reuters. Hãng tin này dẫn lời các chuyên gia cho biết trẻ sơ sinh uống quá nhiều nước dễ có nguy cơ bị ngộ độc nước. Những triệu chứng đầu tiên của tình trạng ngộ độc nước là trẻ khó chịu, uể oải, thân nhiệt xuống thấp...

Theo các chuyên gia, do thận trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn chỉnh nên nếu trẻ uống quá nhiều nước sẽ khiến cơ thể sản sinh nhiều natri cùng với lượng nước dư thừa. Thiếu natri sẽ gây ảnh hưởng hoạt động của não bộ. Các chuyên gia cho hay sự lựa chọn tốt nhất cho trẻ sơ sinh là sữa mẹ hoặc sữa công thức.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.