Ngộ độc vì uống nước lá cây vòi voi

31/07/2015 16:33 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh viện vừa cấp cứu một bệnh nhân bị ngộ độc do uống nước lá cây vòi voi, vì nghĩ rằng có thể chữa được bệnh đau cột sống.

(TNO) Ngày 31.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa cấp cứu một bệnh nhân bị ngộ độc d o uống nước lácây vòi voi, vì nghĩ rằng có thể chữa được bệnh đau cột sống.

Bệnh nhân là ông K.N (58 tuổi, trú P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang).
Theo lời kể của ông N., ông bị bệnh đau cột sống, đau thắt lưng nên chiều tối 29.7, ông N. ra chợ tìm mua cây vòi voi, về ngắt lá xay nhuyễn rồi chắt nước, pha loãng với nước lọc uống. Đến khuya cùng ngày thì ông N. liên tục nôn ói, tiêu chảy, biểu hiện khó thở. Lúc 0 giờ 30 sáng 30.7, ông N. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.
“Tôi có quen một người bị đau đốt sống cổ, sau khi uống nước lá vòi voi nói cũng thấy đỡ đau. Tôi mua lá vòi voi về xay lấy nước uống, nhưng uống xong thì bị ngộ độc”, ông N. nói.
Bác sĩ Mai Đình Trung, phụ trách nội khoa Trung tâm dịch vụ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết có thể ông N. đã uống quá liều lượng nên bị ngộ độc.
Theo bác sĩ Trung, cây vòi voi có cụm hoa giống như hình vòi con voi. Theo nghiên cứu, vòi voi chủ yếu có tác dụng là chống viêm, giảm đau. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng một số loài vòi voi có nhiều độc tính, có thể gây tiêu chảy, ói mửa, nếu nặng có thể hủy hoại gan, lâu dài dẫn đến ung thư. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo không nên dùng vòi voi làm thuốc.
“Chúng tôi khuyến cáo người dân có ý định dùng cây vòi voi để chữa bệnh thì nên tìm lời khuyên từ các bác sĩ”, bác sĩ Trung nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.