Ngô Kiến Huy giảm 10kg để giả gái trong phim 'Em là của em'

P.C.Tùng
P.C.Tùng
26/11/2020 15:27 GMT+7

Sau loạt thông tin "nhá hàng", tạo nên sự tò mò về gương mặt của nữ chính với tên Jessica Hoàng Anh, cuối cùng bộ phim Em là của em cũng đã hé lộ gương mặt thật của cô, và đó chính là Ngô Kiến Huy.

Bộ phim điện ảnh Em là của em vừa có buổi họp báo ra mắt ê kíp diễn viên tại TP.HCM. Đến tham dự sự kiện có đạo diễn Lê Thiện Viễn, giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng cùng dàn diễn viên: Ngô Kiến Huy, Maya, Khả Như, Hứa Vĩ Văn. Ngoài ra còn có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Trịnh Thanh Bình với vai trò sản xuất âm nhạc trong phim.
Em là của em là bộ phim được xây dựng với tuyến truyện đơn giản nhưng được kể theo lối hiện đại pha chút hóm hỉnh theo thể loại Rom-Com (Romantic & Comedy). Đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ kịch bản của phim giữ đúng tinh thần khán giả thường thấy ở dòng phim này: "Đó là sự hài hước, tình cảm và pha lẫn một số triết lý tình yêu đơn giản". Được biết, một phần cốt truyện của phim được lấy cảm hứng từ bộ phim Yêu em bằng cả trái tim của Hàn Quốc.

Ê kíp đoàn làm phim và poster phim Em là của em

Ảnh: ĐPCC

Về nhân vật nữ chính Jessica Hoàng Anh, nhà sản xuất đã tạo một tài khoản Instagram riêng cho cô, và đăng tải rất nhiều bức ảnh khác nhau. Dẫu vậy, dung mạo thực sự của Jessica Hoàng Anh vẫn được giấu nhẹm. Chính điều này đã dấy lên sự tò mò của khán giả.
Mãi đến sự kiện giới thiệu phim, khán giả mới thực sự "ngã ngửa" khi ngôi sao đảm nhận vai diễn Jessica Hoàng Anh được lộ diện. Và đúng như một số dự đoán từ trước đó, Jessica Hoàng Anh sẽ là phiên bản nữ của nam chính Ngô Kiến Huy. Đáng nói, mục đích và động cơ để anh chàng giả gái lần này còn gây bất ngờ hơn rất nhiều.
Cụ thể, theo chia sẻ của bộ đôi đạo diễn Lê Thiện Viễn - sản xuất sáng tạo Lý Minh Thắng thì nữ chính của phim, hay cô gái được nam chính "crush" hơn 10 năm, thực chất không phải là Jessica Hoàng Anh như nhiều người lầm tưởng. Mặt khác, nhân vật của Maya mới chính là nữ chính của Em là của em. Để tiếp cận và chinh phục trái tim cô nàng thì Ngô Kiến Huy phải dùng đến kế giả gái (do Khả Như bày ra theo như teaser đầu tiên). Đây hứa hẹn sẽ là pha "cua gái" vui nhộn, táo bạo và tràn đầy bất ngờ nhất của phim Việt đầu năm sau.

Ngô Kiến Huy tại buổi họp báo

Ảnh: ĐPCC

Ngô Kiến Huy chia sẻ đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng: “Trong 3 năm vừa qua,  Em là của em chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Huy sau khi đã dành nhiều thời gian để tập trung vào sự nghiệp ca hát, MC và kinh doanh. Điều Huy muốn đặc biệt nhấn mạnh ở đây chính là về kịch bản. Huy từng nhận khá nhiều kịch bản nhưng  Em là của em là kịch bản Huy cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, Huy cũng muốn thử sức mình trong vai diễn “giả gái” trên màn ảnh, muốn làm một điều gì vượt ngoài sức của mình nhiều hơn. Huy cũng đã đọc kịch bản rất kỹ, tìm hiểu về vai diễn này rồi mới bắt đầu nhận lời tham gia".

Từ trái sang: Ngô Kiến Huy, Maya, Hứa Vĩ Văn, Khả Như

Từ phải sang: đạo diễn Lê Thiện Viễn, giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng, diễn viên Hứa Vĩ Văn

Ảnh: ĐPCC

Nói về nhân vật Jessica Hoàng Anh, Ngô Kiến Huy không giấu được sự thích thú: “Vai diễn đã mang đến cho Huy rất nhiều cảm nhận mới lạ, hứng thú nhưng cũng không kém phần thử thách. Trước hết, vai diễn đòi hỏi rất nhiều cung bậc cảm xúc mà buộc mình phải truyền tải một cách đầy đủ, vui có, buồn có, hài có, suy tư có. Thứ hai, với Jessica Hoàng Anh mình phải thể hiện hình ảnh sang và đẹp. Bởi lẽ, Huy và anh Viễn, anh Thắng đều không muốn tạo nên nhân vật mà có thể khiến người xem khó chịu hay gây tổn thương. Một thử thách nữa chính là việc phải ép cân, giảm cân nghiêm ngặt để có thể vào vai diễn lần này".  
Được biết, Ngô Kiến Huy đã giảm 10kg trong một tháng: "Hành trình này cực kỳ gian khổ. Thực tế là mình không thể ăn những món quá mặn, tức là chỉ ăn những đồ hấp, rau, hạt và uống nước lọc. Trong quá trình quay phim, Huy thường xuyên ăn rau để ép cân nếu thèm lắm thì cũng chỉ ăn gạo lứt. Mình “nhai đi nhai lại” rất nhiều để đỡ “ghiền” cái vị chứ không dám ăn thêm".
Có thể nói, Em là của em là một thử thách lớn với Ngô Kiến Huy khi phải thủ hai vai với hai giới tính đối lập nhau. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 8.1.2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.