Ngô Kinh cám ơn vợ khi 'Chiến Lang 2' lập cột mốc lịch sử

20/08/2017 14:02 GMT+7

Trang China Daily đưa tin Wolf Warriors 2 (Chiến Lang 2) được ghi nhận là bộ phim đầu tiên không phải của Hollywood lọt vào Top 100 phim có doanh thu hàng đầu thế giới, đẩy tác phẩm kinh điển Forrest Gump (1994) khỏi danh sách này.

Box Office Mojo thống kê Wolf Warriors 2 do Ngô Kinh đảm trách ba vị trí (biên kịch, đạo diễn và nam diễn viên chính) hiện đã thu được khoảng 750 triệu USD trên toàn thế giới, thống trị các rạp chiếu phim Trung Quốc với 5 tỉ nhân dân tệ doanh thu phòng vé. Trong đó, phim ăn khách thứ nhì lịch sử Trung Quốc là Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì thu về gần 3,4 tỉ nhân dân tệ, một khoảng cách khá xa với ngôi quán quân.
Thành công quá lớn của Ngô Kinh kéo anh vào không ít phiền toái, những tin đồn thị phi từ khi phim công chiếu đến nay. Ngôi sao võ thuật bị khai thác mâu thuẫn với bạn diễn, tranh chấp hợp đồng hay đời sống riêng tư bị đưa lên các mặt báo. Các fanpage của nam diễn viên phải liên tục trấn an fan, kêu gọi bình luận thận trọng để tránh gây thêm các cuộc chiến trên mạng xã hội.
Dính chấn thương khi đóng phim nên Ngô Kinh phải chống nạng khập khiễng trong đám cưới
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được đặt câu hỏi về người mà bạn muốn cảm ơn nhất khi Chiến Lang 2 đạt được mốc 5 tỉ nhân dân tệ doanh thu, Ngô Kinh trả lời đơn giản và chắc nịch: "Vợ tôi".
Để đạt được thành công như hiện tại, ngoài tài năng, sự quyết tâm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của Ngô Kinh, không thể không kể đến sự hi sinh của bà xã Tạ Nam - người sẵn sàng đứng sau làm chỗ dựa vững chắc để anh thỏa sức cống hiến với nghề. Cặp đôi làm đám cưới năm 2014 và có với nhau một con trai. Khi Ngô Kinh bày tỏ muốn làm một bộ phim đề tài quân sự, không tìm được nhà đầu tư, anh giấu vợ thế chấp sổ đỏ căn nhà, cầm cố toàn bộ tài sản đáng giá được số tiền 80 triệu nhân dân tệ để làm phim. Lúc biết tin, Tạ Nam chỉ nhìn chồng nói: “Không có tiền, em sẽ nuôi anh”.
Trong quá trình đóng phim, nam diễn viên sinh năm 1974 thường xuyên tự thực hiện các cảnh mạo hiểm, không dùng cascadeur một phần vì kinh phí hạn hẹp nên dính không ít chấn thương, đối mặt nguy cơ tàn phế. Nhiều người cho rằng nam diễn viên sẽ sớm giải nghệ vì bệnh tật, sống dựa vào nghề MC của Tạ Nam. Bản thân Ngô Kinh thừa nhận sau khi cưới nhau mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên vai vợ, lúc vượt cạn anh cũng bận đi đóng phim, sẵn sàng liều mạng vì nghệ thuật. Tuy nhiên, Tạ Nam vẫn khuyên Ngô Kinh đừng từ bỏ ước mơ của mình với câu nói khiến ngôi sao này khắc cốt ghi tâm: "Anh cứ tiến về phía trước, việc gia đình để em lo".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.