Ngoại hạng Anh: Liverpool không muốn trả thù Everton vụ ‘triệt hạ’ trung vệ Van Dijk

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/02/2021 17:50 GMT+7

HLV Jurgen Klopp hôm 19.2 cho biết, Liverpool sẽ không có ý định "trả thù" khi họ đối mặt Everton ở vòng 24 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 0 giờ 30 rạng sáng mai (21.2, giờ VN) kể từ khi trung vệ Virgil van Dijk bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận lượt đi.

Van Dijk hiện vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng chéo trước sau một pha va chạm với thủ môn Jordan Pickford của Everton trong trận hòa 2-2 tại Goodison Park vào tháng 10 năm ngoái. Sự vắng mặt của hậu vệ người Hà Lan là một trong những nguyên nhân khiến Liverpool đang gây thất vọng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Sự vắng mặt của Van Dijk (phải) khiến Liverpool sa sút

REUTERS

CĐV của Liverpool rất tức giận khi một số cầu thủ của Everton đã cố tình chơi xấu trong trận derby vùng Merseyside hồi năm ngoái, trong đó có Pickford. Bởi cũng ở trận này, tiền vệ Thiago Alcantara phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng vì chấn thương đầu gối sau một pha phạm lỗi từ Richarlison (Everton).
Đội bóng của Klopp đang kém đội đầu bảng Man City tới 16 điểm và còn rất ít cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Nhiều người hâm mộ “Quỷ đỏ” thậm chí còn nhận định rằng, trận lượt đi trên sân Goodison Park là khởi đầu cho sự sa sút của Liverpool, vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận tái đấu tại Anfield có thể xuất hiện nhiều tình huống căng thẳng và sự thận trọng của 2 đội.

HLV Klopp mới đây đã "giong cờ trắng" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

AFP

HLV Klopp từng thừa nhận nếu họ đối đầu với Everton một lần nữa ngay trận lượt đi năm ngoái, các cầu thủ của ông có thể ra sân với ý nghĩ “trả thù”. Nhưng chiến lược gia người Đức nói rằng ông không mong đợi trận derby Merseyside lần thứ 238 diễn ra rạng sáng mai sẽ “náo nhiệt” hơn bình thường.
"Đó chắc chắn là một ngày quan trọng. Nhưng không có gì để nói cho đến ngày mai. Một tuần, hai, ba tuần sau khi chúng tôi nhận được chẩn đoán (về chấn thương Van Dijk), thật tốt khi Liverpook không đấu lại với Everton ngay sau đó. Tất cả chúng ta đều là con người và tất nhiên điều không tốt đẹp giờ đã trôi qua từ lâu. Chúng tôi không nghĩ về điều đó nữa (ý nói việc trả thù) nhưng đây vẫn là một trận derby nên chúng tôi vẫn có đủ động lực ở mức cao nhất, cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất”, Klopp nói trước cuộc đấu đầy thách thức với Everton.

Liverpool đang rất phụ thuộc vào tài săn bàn của Salah (áo đỏ)

AFP

Liverpool tiến vào trận derby Merseyside ở vị trí thứ 6 sau chuỗi 10 trận chỉ có 2 chiến thắng. Họ đã thua 3 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Nhưng Liverpool có được động lực trước cuộc đối đầu Everton khi vượt qua RB Leipzig 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa tuần này.
“Quỷ đỏ” chỉ hơn Everton 3 điểm (40 so với 37), nhưng đối thủ còn 1 trận trong tay. Đội bóng của HLV Ancelotti đã không thắng tại Anfield kể từ năm 1999 nhưng Klopp biết rằng đối thủ đang tự tin đây có thể là cơ hội của họ để chặn đứng điều này. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: "Một huấn luyện viên như Carlo (Ancelotti) có thể nâng tầm từng đội bóng trên thế giới. Everton có một đội hình thực sự tốt và có lẽ họ đang đặt quyết tâm rất cao. Tôi không nhớ rõ nhưng đây là lần đầu tiên 2 đội đứng sát nhau trên bảng xếp hạng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.