TNO

Ngoại trưởng Anh bị cấm đạp xe đi làm

03/11/2016 13:34 GMT+7

(Tin Nóng) Dù có muốn đạp xe đến nơi làm việc vì sức khỏe hoặc mục đích khác, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson được yêu cầu không được rờ bàn đạp nếu không muốn mất mạng.

(Tin Nóng) Dù có muốn đạp xe đến nơi làm việc vì sức khỏe hoặc mục đích khác, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson được yêu cầu không được rờ bàn đạp nếu không muốn mất mạng.

Ông Johnson đặc biệt thích chạy xe đạp trên đường phố London - Ảnh: Reuters

Ông Johnson là cựu thị trưởng London, người đã giới thiệu và đưa vào triển khai kế hoạch thuê xe đạp công cộng tại thủ đô Anh.

Bất mãn trước lệnh cấm trên, vị ngoại trưởng đã thử phản đối nhưng không thể nào lay chuyển được quyết định của Sở cảnh sát thủ đô, với lý do giờ đây đã quá nguy hiểm để ông này thong dong đạp xe trên đường một mình.

Với cương vị ngoại trưởng Anh, nguy cơ ông Johnson có tên trên danh sách ám sát của khủng bố chẳng phải là không có khả năng, theo trang tin The Sun ngày 2.11. Thế là nhà lãnh đạo đành bỏ cuộc, và thay vào đó tìm cách khác để vận động sau các buổi chiêu đãi ngoại giao.

Hiện cựu thị trưởng đã bắt đầu chuyển sang chạy bộ trong công viên St James.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.